22/07/2024 - 15:48

ĐBSCL có thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt 

(CT) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 694/QÐ-TTg ngày 18-7-2024 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 15) đối với 3 di tích.

Di tích tích Lăng mộ và Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định ở TP Gò Công. 

Ngoài Di tích khảo cổ Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành, tọa lạc tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, thì 2 di tích đặc biệt còn lại ở khu vực ÐBSCL. Ðó là Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và Di tích lịch sử Các địa điểm khởi nghĩa Trương Ðịnh ở TP Gò Công, huyện Gò Công Ðông và huyện Tân Phú Ðông, thuộc tỉnh Tiền Giang.

Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng, trước đây được gọi là Di tích Tháp Vĩnh Hưng, được Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1992. Ngôi tháp thuộc thời kỳ văn hóa Óc Eo, mang những giá trị độc đáo về kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ.

Di tích lịch sử Các địa điểm khởi nghĩa Trương Ðịnh là chuỗi địa điểm liên quan đến cuộc khởi nghĩa của Anh hùng dân tộc Trương Ðịnh như “Ðám lá tối trời” - bản doanh của nghĩa quân, di tích Ao Dinh - nơi Bình Tây Ðại nguyên soái Trương Ðịnh hy sinh, Ðền thờ Trương Ðịnh.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ di tích. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết