21/12/2016 - 09:23

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

(CT)- Ngày 20-12-2016, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2016, Ban Tuyên giáo (BTG) các cấp đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ và sự kiện quan trọng; tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu các cấp ủy tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Công tác nghiên cứu điều tra dư luận xã hội được BTG các cấp quan tâm; các mặt công tác văn hóa – văn nghệ, công tác khoa giáo, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng được thực hiện tốt…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, lưu ý: Năm 2017, BTG các cấp cần tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác nắm bắt, định hướng, dự báo những vấn đề liên quan đến tâm trạng, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trong đó cần tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, triển khai quán triệt thực hiện sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu BTG các cấp cần quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, nắm tình hình, phân tích những diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố, từ đó đề xuất giải pháp có hiệu quả nhằm định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phối hợp với các ngành chức năng của thành phố quản lý tốt thông tin báo chí trên địa bàn...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 được BTG Thành ủy tặng Giấy khen.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết