10/08/2008 - 07:13

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ nông dân, ngư dân phải đảm bảo lợi ích hài hòa và bền vững

* Sẽ tiêu thụ hết lượng cá tra quá lứa trong tháng 8

(CT)- Ngày 9-8-2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành ĐBSCL và các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự và chỉ đạo.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL và đại diện các DN xuất khẩu gạo, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành đã nêu lên thực tế tình hình tiêu thụ lúa, gạo, cá tra tại ĐBSCL hiện nay, cũng như các kiến nghị và đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn. Tình hình phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá; việc triển khai hỗ trợ vốn cho ngư dân đánh bắt thủy sản trong bối cảnh giá xăng dầu tăng. Bên cạnh đó, các tỉnh thành ĐBSCL kiến nghị về việc kiểm tra, quản lý chặt chẽ hơn nữa chất lượng và giá cả các loại thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp.

Vụ hè thu 2008, diện tích gieo cấy của ĐBSCL đạt trên 2 triệu ha, tăng 256 ha so với vụ trước. Dự kiến sản lượng lúa hè thu toàn vùng đạt khoảng 9,59 triệu tấn. Đến ngày 8-8-2008 đã thu hoạch khoảng 950.000 ha. Theo báo cáo của các tỉnh, thành ĐBSCL, từ nay đến cuối năm sản lượng lúa hàng hóa cần tiêu thụ toàn vùng khoảng 4 triệu tấn. Để đảm bảo cho người trồng lúa có lãi, Chính phủ chỉ đạo cho Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và miền Nam mua khoảng 400 -500 ngàn tấn gạo trong tháng 8-2008. Hiện nay, các DN của 2 đơn vị này đã triển khai việc thu mua lúa gạo của nông dân. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, trong tháng 8 này các DN thuộc Hiệp hội sẽ thu mua khoảng 660.000 tấn gạo. Trong khi đó, ngân hàng đảm bảo vốn cho DN thu mua lúa, gia hạn nợ cũ và tiếp tục cho vay mới đối với những hộ nông dân chưa tiêu thụ lúa. Tránh tình trạng người dân có tâm lý bán tháo lúa gây thiệt hại cho chính mình và làm tăng áp lực về nguồn cung. Với sự vào cuộc của các DN và ngành chức năng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tin rằng giá lúa, gạo sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 2 tháng thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc “bơm vốn” cho DN, giúp người dân tiêu thụ hết lượng cá tra quá lứa, các tỉnh, thành ĐBSCL đã giúp nông dân trong vùng tiêu thụ được 200.000 tấn cá tra quá lứa. Hiện chỉ còn khoảng 91.000 tấn cá tra quá lứa và khoảng 100.000 tấn chuẩn bị tới cân xuất bán. Với tốc độ thu mua cá tra của các DN trong vùng vào khoảng 25.000-30.000 tấn/tuần, dự kiến trong tháng 8 sẽ tiêu thụ hết lượng cá tra quá lứa.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ lúa, thu mua cá tra, hỗ trợ ngư dân và phòng chống rầy nâu ở khu vực ĐBSCL là phải  bảo đảm lợi ích hài hòa và bền vững cho nông dân, cho DN thu mua xuất khẩu cũng như các lợi ích tổng thể của nền kinh tế. Chính phủ sẽ xem xét nâng mức hỗ trợ đối với các diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu phải tiêu hủy; giãn nợ, gia hạn nợ cho nông dân chưa tiêu thụ được lúa hè thu và tiếp tục cho vay mới để phục vụ sản xuất; tiếp tục bố trí vốn tín dụng cho người nuôi cá và DN thu mua. Vấn đề phân bón, thức ăn chăn nuôi đã được xem xét hỗ trợ tín dụng, thuế, yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý giá và chất lượng. Các tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ giá dầu cho tàu cá của ngư dân…

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết