23/11/2021 - 16:29

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế 

(CT) - Ngày 23-11-2021, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm việc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 quận Bình Thủy. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đại diện lãnh đạo Sở Công Thương thành phố...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu chỉ đạo tại buổi là việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu chỉ đạo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 quận Bình Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch; nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình để điều chỉnh cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và có biện pháp chống dịch linh hoạt theo thực tế của địa phương. Khi điều chỉnh cấp độ dịch, cần tăng cường tuyên truyền để người dân nắm và thực hiện đúng theo quy định mới. Song song đó là thực hiện tốt công tác rà soát, xét nghiệm, điều trị, cách ly theo đúng quy định; phân công cán bộ theo dõi chặt chẽ số F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà để hướng dẫn điều trị cũng như phối hợp đưa bệnh nhân trở bệnh nặng đi điều trị kịp thời.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu cũng đề nghị lãnh đạo quận, phường quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Song song đó, tiếp tục chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế và phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021...

Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 quận Bình Thủy, hiện quận có 3 khu cách ly đang hoạt động và đang cách ly 154 công dân. Bệnh viện dã chiến trên địa bàn quận đang điều trị 263 ca. Quận đã chủ động thành lập các trạm y tế lưu động tại các phường. Theo thống kê được cập nhật trên hệ thống, đến ngày 21-11-2021, 91,1% người dân từ 18 tuổi trở lên, trên địa bàn quận, được tiêm vaccine; trong đó, 50,64% tiêm đủ 2 mũi... 

Trên địa bàn quận có 358 cơ sở, doanh nghiệp (88 cơ sở trong Khu công nghiệp Trà Nóc 1); quận quản lý 340 cơ sở. Có 96,6% doanh nghiệp mở cửa hoạt động. Trên địa bàn có 1 siêu thị, 21 cửa hàng tiện ích, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm thiết yếu đang hoạt động; tạm ngưng hoạt động 14 chợ truyền thống và 10 khu chợ tạm. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, như: rà soát, lập danh sách phê duyệt, chi trả chế độ chính sách cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo quy định; vận động xã hội hóa với tổng trị giá hơn 17 tỉ đồng hỗ trợ người dân và lực lượng phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết