17/08/2026 - 08:53

Dấu ấn trong tuần

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần, xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Việt Nam quyết định để tang đồng chí theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 10 và 11-8. Ngày 10-8, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), nhiều địa phương tổ chức các hoạt động tri ân, chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, huy động nguồn lực giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là triển lãm "Da cam - Lương tri và Công lý" diễn ra từ ngày 22-7 đến 22-8 tại Bảo tàng Đà Nẵng. Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 400 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, khắc họa thảm họa da cam tại Việt Nam; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân; tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác này.

Trong tuần qua, các trường đại học trên cả nước lần lượt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Điểm chuẩn năm nay cho thấy xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh có sự chuyển dịch rõ nét, trong đó các lĩnh vực STEM, công nghệ chiến lược và Sư phạm nổi lên ở nhóm điểm cao, trong khi một số ngành Báo chí, Khoa học xã hội có điểm chuẩn giảm so với năm trước. Theo các chuyên gia, sự thay đổi này chịu tác động đồng thời của chính sách hỗ trợ của Nhà nước, định hướng phát triển các ngành công nghệ chiến lược và nhu cầu thị trường lao động. Chính sách học bổng đối với STEM góp phần gia tăng sức hút, trong khi sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo cũng tác động đến tâm lý lựa chọn một số ngành công nghệ thông tin.

Chiều 14-8, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại TP Cần Thơ năm 2026. Dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-9 tại Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại TP Cần Thơ năm 2026 với các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, giao lưu ẩm thực, văn hóa - nghệ thuật, diễu hành gây quỹ vì trẻ em nghèo và cosplay. Chương trình có 5 nghệ sĩ Nhật Bản đăng ký biểu diễn cùng các ca sĩ Việt Nam và sự tham gia của các trường đại học trên địa bàn.

Chiều 13-8, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do ông Suksavanh Vilayvong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, làm Trưởng đoàn. Dịp này, TP Cần Thơ và tỉnh Champasak ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, tạo khuôn khổ để 2 địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Ngày 13-8, Hội nghị toàn quốc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực phía Nam, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đã bế mạc sau 4 ngày làm việc (từ ngày 10 đến ngày 13-8). Phát biểu bế mạc, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở các cơ sở giáo dục đào tạo khu vực phía Nam, chủ động rà soát, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, học liệu và phương pháp dạy học phù hợp yêu cầu mới; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa Chị thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư…

Ngày 12-8, tại TP Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo “Tăng cường quản lý chất thải rắn trong nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL”. Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật, cung cấp thông tin thực trạng quản lý, xử lý chất thải rắn trong nuôi trồng thủy sản và các quy định, chính sách có liên quan. Đồng thời, phổ biến kết quả nghiên cứu của các chương trình, dự án đánh giá chất lượng nước và việc xử lý chất thải rắn trong nuôi thủy sản đã được thực hiện thời gian qua tại ĐBSCL. Chia sẻ, giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và quản lý nuôi trồng thủy sản tại vùng ĐBSCL.

Ngày 10-8, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tiếp tại Hội trường Thành ủy kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của các đảng ủy thuộc Thành ủy để nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV dành cho cán bộ, đảng viên chưa tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 29-7-2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đến toàn thể cán bộ, đảng viên chưa tham dự các hội nghị đã tổ chức, bảo đảm 100% đảng viên được học tập đầy đủ, nghiêm túc; tổ chức viết bài thu hoạch thực chất, lấy kết quả học tập làm căn cứ đánh giá mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, hoàn thành chậm nhất ngày 25-8-2026.

       TÒA SOẠN

Chia sẻ bài viết