29/03/2023 - 11:46

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Dấu ấn 10 năm phát triển 

ÐẶNG NGỌC

Là trường đại học (ÐH) duy nhất trực thuộc UBND TP Cần Thơ, 10 năm qua - kể từ khi nâng cấp từ Trung tâm ÐH Tại chức Cần Thơ (thành lập năm 1981), Trường ÐH Kỹ thuật - Công nghệ (KT-CN) Cần Thơ đã đào tạo hàng ngàn kỹ sư, cử nhân phục vụ vùng ÐBSCL và cả nước. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và hơn 42 năm xây dựng, phát triển do trường tổ chức ngày 29-3, là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong đầu tư các nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo.

Tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường ĐH KT-CN Cần Thơ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa trường phát triển. (Ảnh: trường cung cấp)

“Chiếc nôi” đào tạo nguồn nhân lực

Trường ÐH KT-CN Cần Thơ (số 256 đường Nguyễn Văn Cừ) hiện nay đã phát triển nhiều công trình mới khang trang và hiện đại, với khu nhà học cao tầng quy mô 1 trệt 6 lầu. Bên cạnh hàng chục phòng học, phòng chức năng, hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ thiết bị, thực hành thực tập hiện đại; nhà trường đã đầu tư cải tạo thư viện (gần 6.500 đầu sách) phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

Theo NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường ÐH KT-CN Cần Thơ, để đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xứng tầm thành phố trung tâm động lực của vùng ÐBSCL và cả nước, năm 2013 trường được thành lập theo Quyết định số 249/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm ÐH Tại chức Cần Thơ. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao phục vụ TP Cần Thơ và ÐBSCL. Từ đây TP Cần Thơ - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của vùng ÐBSCL, có thêm trường ÐH đào tạo chuyên lĩnh vực quản lý, kỹ thuật, công nghệ; cũng là bước ngoặt lớn trong sự phát triển của trường.

Chặng đường phát triển 10 năm ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên. Từ 5 khoa phụ trách 4 chương trình đào tạo ở năm đầu thành lập, thì nay trường có 7 khoa phụ trách 22 chương trình đào tạo. Từ 297 sinh viên niên khóa đầu tiên 2013-2014, đến năm học 2022-2023 trường tuyển được hơn 1.500 sinh viên, nâng tổng số toàn trường hiện nay lên trên 5.000 sinh viên. Hằng năm, công tác tuyển sinh của trường đều đạt và vượt chỉ tiêu; được đánh giá là một trong những trường ÐH đào tạo chuyên ngành phù hợp xu hướng phát triển kinh tế- xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Từ nền tảng Trung tâm ÐH Tại chức Cần Thơ (đã đào tạo hơn 20.000 kỹ sư, cử nhân), trong 10 năm trường tiếp tục cung cấp gần 3.000 cử nhân, kỹ sư chính quy. Ðồng thời liên kết với các trường đại học uy tín đào tạo hơn 10.000 học viên đại học và sau đại học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ÐBSCL và cả nước. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt hơn 92%. Nhiều cựu sinh viên của trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, doanh nhân thành đạt.

Hướng phát triển

Ðảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ÐH KT-CN Cần Thơ xác định trọng tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; từng bước chuẩn hóa, xây dựng đội ngũ giảng dạy vừa hồng vừa chuyên. Trong 10 năm qua, 4 giảng viên của trường tham gia chương trình đào tạo sau tiến sĩ, 43 giảng viên được cử đào tạo tiến sĩ, 47 giảng viên đào tạo thạc sĩ, 46 viên chức được bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị, 17 viên chức tham gia lớp cao cấp chính trị… Tỷ lệ viên chức có trình độ từ thạc sĩ trở lên của trường hiện nay là 93,5%. Trường đã có 90 giảng viên được đào tạo chuyên ngành trong và ngoài nước. Ðến nay, trường đã thực hiện tuyển dụng 125 viên chức giảng viên và 15 viên chức hành chính. Ðội ngũ giảng viên của trường hiện có 3 PGS.TS, 43 tiến sĩ, 184 thạc sĩ (có 23 nghiên cứu sinh), 6 cao học.

Trường đã thu hút, trọng dụng nhân tài, thực hiện sắp xếp các đơn vị, bổ nhiệm 13 trưởng, phó khoa; 15 trưởng, phó phòng; 14 trưởng, phó bộ môn; đồng thời tiếp tục thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2020-2025. Ðiển hình là trường hợp TS Lê Anh Xuân, sau khi hoàn thành chương trình học ở Liên bang Nga trở về trường và được phân công nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Toán - Tin học ứng dụng, Khoa Công nghệ thông tin. TS Lê Anh Xuân cho biết: “Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, tôi đã họp các thầy cô bộ môn rà soát các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần theo hướng ứng dụng, cập nhật kiến thức mới, phù hợp đối tượng giảng dạy. Tổ chức giảng viên bộ môn chuẩn hóa bài giảng để đề xuất hội đồng trường nâng cấp, điều chỉnh nghiệm thu thành giáo trình”.

Nhà trường cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), hợp tác quốc tế. Hiện trường đã tổ chức nghiệm thu 81 đề tài NCKH cấp cơ sở, 2 đề tài cấp thành phố, 1 đề tài cấp huyện đạt loại xuất sắc, 20 đề tài NCKH của sinh viên…; giảng viên nhà trường thực hiện 297 báo cáo khoa học các cấp, 166 bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước, 192 bài báo khoa học đăng tạp chí ngoài nước… Trường thực hiện 14 Bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác nước ngoài. Năm 2021, trường được công nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Hiện nay trường có 6 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng.

Năm 2023, trường được xếp hạng nằm trong top 100 trường ÐH hàng đầu Việt Nam, cụ thể đứng thứ 75/237 trường ÐH của Tổ chức xếp hạng các trường ÐH Việt Nam (VNUR); và xếp hạng 77 trong số các trường ÐH tại Việt Nam của tổ chức xếp hạng đại học thế giới Webometrics. Ðây là bước tiến lớn của trường, minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục và sự nỗ lực của tập thể viên chức giảng viên, nhân viên và sinh viên trường.

* * *

Với triết lý giáo dục “Ðức trí, Kỹ năng, Sáng tạo, Hội nhập” và giá trị cốt lõi “Chất lượng, Sáng tạo, Năng động, Phát triển” trong mục tiêu đào tạo, Trường ÐH KT-CN Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường ÐH theo định hướng ứng dụng liên ngành phù hợp với xu thế phát triển trong thời kỳ công nghệ 4.0. Ðể đạt được mục tiêu này, Ðảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, truyền cảm hứng và lòng yêu nghề, yêu trường cho tập thể cán bộ viên chức, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế gắn với đào tạo liên ngành quản lý, kỹ thuật, công nghệ, chú trọng hoạt động chuyển giao công nghệ vào thực tiễn, nhằm xây dựng uy tín, thương hiệu.

NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã cho biết: “Chúng tôi thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế quản lý, phát triển nguồn nhân lực theo hướng chất lượng, hiệu quả, triển khai đề án vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện công tác của từng viên chức. Ði đôi xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, trường đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo hướng nâng cao tính tự chủ và đời sống tập thể viên chức, giảng viên và người lao động của trường”.

10 năm qua, trường có nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của Bộ GD&ĐT, bằng khen của UBND TP Cần Thơ. Nhiều cá nhận đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp thành phố và được phong danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Đặc biệt trường được tặng 5 Cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu khối thi đua các trường ĐH, cao đẳng.

Chia sẻ bài viết