29/11/2010 - 20:38

Đất cũng chứa chất gây ô nhiễm

 Ảnh: Daily Mail

Gần 1/5 diện tích bề mặt Trái đất được bao phủ bởi đồi núi, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tích trữ và phân phối nước sạch, và 10% dân số toàn cầu hiện phụ thuộc vào nguồn nước bắt nguồn từ các sông băng trên núi. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng tìm hiểu mức độ ô nhiễm trong đất và băng tuyết là điều cần làm để duy trì chất lượng nguồn nước từ núi non.

Xét nghiệm mẫu đất và băng tuyết lấy ở núi Everest nằm giữa Nepal và Trung Quốc, các chuyên gia Đại học Southern Maine nhận thấy hàm lượng thạch tín và cadmium trong đất và tuyết vượt tiêu chuẩn về chất lượng nước uống của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ. Trong khi thạch tín là tác nhân gây ung thư da, bàng quang và thận, cadmium được cho là nguyên nhân dẫn đến các bệnh ung thư phổi và tuyến tiền liệt. Cả hai hóa chất gây ung thư này đều là phụ phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch.

Nghiên cứu các ngọn núi lân cận cũng cho kết quả tương tự, điều đó cho thấy nhiều nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm. Theo trưởng nhóm nghiên cứu Bill Yeo, hàm lượng các hóa chất trong đất và băng tuyết gia tăng chủ yếu do tình trạng công nghiệp hóa diễn ra với tốc độ nhanh trong vùng. Kết quả nghiên cứu đối chứng tại các vùng núi ở châu Âu, Nhật Bản, Alaska và New Zealand, các chuyên gia phát hiện lượng hóa chất trong băng ở Nam Cực thấp hơn 3-4 lần so với băng ở núi Everest. Điều đó chứng tỏ nguồn nước xuất phát từ ngọn núi cao nhất thế giới bị đầu độc bởi các hoạt động của con người.

THANH TRÚC (Theo ANI)

Chia sẻ bài viết