31/05/2010 - 21:18

Đạp xe trong thành phố chưa hẳn tốt cho sức khỏe

Đi lại bằng xe đạp có vẻ là lựa chọn tốt cho sức khỏe nhưng một nghiên cứu ở Bỉ chỉ ra rằng những người đạp xe trong thành phố mỗi lần thở, hít vào cơ thể hàng chục triệu siêu phân tử độc hại. Con số này cao ít nhất 5 lần so với người đi xe hơi hoặc đi bộ trên vỉa hè.

Tại các đô thị, mật độ các siêu phân tử - với kích cỡ chỉ vài phần triệu millimét - có thể đạt mức hàng trăm ngàn trên một cm3 không khí. Khi vào cơ thể, chúng có thể dẫn đến nhiều bệnh về tim mạch và hô hấp.

Người đi xe đạp có xu hướng thở mạnh và nhanh hơn người lưu thông bằng các phương tiện khác. Nghiên cứu của Đại học Hasselt nhận thấy ở Thủ đô Brussels, cứ mỗi mét đường đi được, người đạp xe có thể hít đến 5,58 triệu siêu phân tử độc hại.

BẢO TRÂM (Theo Sunday Times)

Chia sẻ bài viết