06/05/2017 - 15:48

Đánh giá cơn đau của trẻ sơ sinh qua sóng não

Khóc thét là biểu biện rõ rệt cho thấy trẻ sơ sinh đang chịu đựng cơn đau dữ dội, nhưng việc xác định mức độ đau đớn của bé không phải là điều đơn giản. Mới đây, các nhà khoa học Anh đã phát triển thành công phương pháp "đọc" sóng não của trẻ sơ sinh để phát hiện mức độ cơn đau khi bé khóc thét, qua đó giúp cải thiện hiệu quả của liệu pháp giảm đau.

Trong nghiên cứu, các chuyên gia tại Đại học Oxford đo hoạt động não của 18 trẻ sơ sinh đang la khóc, khi các bé trải qua qui trình sàng lọc sơ sinh (trích máu gót chân để chẩn đoán bệnh lý bẩm sinh). Phân tích dữ liệu điện não đồ (EEG) – một kỹ thuật đo tín hiệu điện não không xâm lấn, nhóm nghiên cứu phát hiện có một tín hiệu EEG biểu hiện cơn đau, điều mà sau đó được họ xác thực qua 4 nghiên cứu bổ sung trên 72 trẻ sơ sinh khác. Tín hiệu này tương đồng với cách đánh giá cơn đau truyền thống (như biểu hiện khuôn mặt nhăn nhó), nhưng khác biệt so với các tín hiệu khi trẻ chịu các dạng kích thích khác (như tiếng ồn và ánh sáng chói). Ngoài ra, khi da của trẻ được gây tê cục bộ, các tín hiệu EEG này giảm xuống. Điều đó cho thấy đọc sóng não có thể được dùng để kiểm tra hiệu quả của các loại thuốc giảm đau dùng cho trẻ sơ sinh.

Rebecca Slater – thành viên nhóm nghiên cứu – cho biết trẻ sơ sinh trong phòng chăm sóc đặc biệt thường chịu đựng từ 10-12 thủ thuật gây đau đớn, nên việc tăng cường hiệu quả giảm đau có thể là một bước tiến quan trọng. Nhóm nghiên cứu hy vọng sớm đơn giản hóa kỹ thuật đo mức độ đau, theo hướng dễ ứng dụng hơn cho từng trẻ sơ sinh.

HẠNH NGUYÊN (Theo New Atlas)

Chia sẻ bài viết