Theo thông tin do Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ công bố chiều 11-12, có ít nhất 29 người thiệt mạng (27 người là cảnh sát) và 155 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xảy ra gần như đồng thời tại trung tâm thành phố Istanbul lớn nhất nước này. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận là thủ phạm nhưng Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cho biết 10 người đã bị bắt giữ vì liên quan tới vụ "tấn công khủng bố".

Cảnh sát tại hiện trường vụ đánh bom bên ngoài sân vận động Vodafone Arena. Ảnh: AFP
Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, đầu tiên là vụ đánh bom xe xảy ra bên ngoài sân vận động Vodafone Arena vào tối thứ bảy, không lâu sau khi trận đấu giữa hai câu lạc bộ hàng đầu là Besiktas và Bursaspor kết thúc. Còn vụ thứ hai xảy ra 45 giây sau đó khi kẻ đánh bom liều chết kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người giữa đám đông cảnh sát tại công viên Macka gần sân vận động.
Ngay lập tức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdorgan đã lên tiếng khẳng định đây là các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát và dân thường. Ông bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân, tuyên bố 1 ngày quốc tang và hoãn chuyến công du Kazakhstan, đồng thời cam kết đoàn kết đất nước chiến đấu chống khủng bố và chống lại các lực lượng đứng đằng sau các vụ đánh bom trên. Được biết khi các vụ tấn công xảy ra, Tổng thống Erdorgan đang có mặt tại Istanbul.
Đây là loạt vụ đánh bom mới nhất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay. Hồi tháng 8, vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở thành phố biên giới Gaziantep gần Syria đã khiến 57 người thiệt mạng, bao gồm 34 trẻ em. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhận là thủ phạm vụ này. Trước đó nữa, hồi tháng 6, IS cũng bị cáo buộc thực hiện vụ đánh bom tự sát và xả súng tại sân bay Ataturk của Istanbul khiến 47 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Cách đây một tuần, IS đã lên tiếng thúc giục những người ủng hộ chúng tấn công các cơ quan an ninh, quân sự, kinh tế, truyền thông và ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ.
QUỐC KHÁNH (Theo AFP, TTXVN)
Xúc tiến việc mở rộng quyền lực của tổng thống
Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10-12 đã trình quốc hội gói đề xuất cải cách Hiến pháp vốn sẽ mở rộng quyền lực của tổng thống. Đây là động thái được cho có khả năng cho phép Tổng thống Tayyip Erdogan nắm quyền đến năm 2029. Ông Erdogan, 62 tuổi, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2003.
Trước đó, đảng đối lập Phong trào Dân tộc Chủ nghĩa (MHP) đã ủng hộ đề xuất của AKP về việc sửa đổi Hiến pháp theo hướng tăng thêm quyền lực cho tổng thống. Tuy nhiên, bất cứ sự thay đổi Hiến pháp nào cũng cần sự ủng hộ của ít nhất 330 trong số 550 nghị sĩ tại quốc hội để tiến hành trưng cầu dân ý.
AKP hiện nắm 317 ghế tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu có được sự ủng hộ của MHP với 39 ghế, nhiều khả năng AKP sẽ có đủ số phiếu cần thiết để tổ chức trưng cầu dân ý vào đầu năm 2017.