24/08/2020 - 20:20

Dâng hương tưởng niệm 79 năm ngày đồng chí Võ Văn Tần hy sinh

Ngày 24-8, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 79 năm ngày đồng chí Võ Văn Tần hy sinh. Qua đó, Ðảng bộ và nhân dân huyện Ðức Hòa bày tỏ lòng biết ơn công lao đóng góp to lớn của đồng chí trong công cuộc đấu tranh chống áp bức của chế độ thực dân Pháp xâm lược.

Ðồng chí Võ Văn Tần (sinh năm 1891), trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Năm 1926, đồng chí đã tìm đến Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tham gia vào tổ chức này. Ðầu năm 1930, đồng chí gia nhập Ðảng Cộng sản Việt Nam và là người có công lập Chi bộ đảng đầu tiên ở Ðức Hòa. Sau đó, đồng chí được bầu làm Bí thư Quận ủy Ðức Hòa và tham gia chỉ đạo cuộc biểu tình lịch sử lớn nhất ở Nam bộ ngày 4-6-1930; được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn. Bị địch truy nã gắt gao, đồng chí đã cải trang với nhiều danh phận khác nhau, bí mật đi lại để xây dựng cơ sở và phát động phong trào. Năm 1935, đồng chí được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng.

Trong những thời kỳ công tác Ðảng gặp nhiều khó khăn, đồng chí Võ Văn Tần cùng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã dốc cả tâm lực xây dựng phong trào, vận động thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Ðông Dương, đề ra nhiều hình thức đấu tranh khác nhau mà đỉnh cao là khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Giữa năm 1940, đồng chí bị địch vây bắt cùng với một số cán bộ cao cấp khác của Ðảng tại một cơ quan bí mật ở Hóc Môn. Dù bị địch tra tấn dã man, đồng chí vẫn giữ tròn khí tiết của một chiến sĩ cộng sản kiên cường. Ngày 28-8-1941 (tức ngày 6/7 âm lịch), đồng chí Võ Văn Tần đã hiên ngang ngã xuống trước họng súng của kẻ thù.

Tại lễ dâng hương, Bí thư Huyện ủy Ðức Hòa Phan Nhân Duy cho biết, phát huy truyền thống cách mạng, thời gian qua, Ðảng bộ huyện Ðức Hòa đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đề ra...

THANH BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết