15/02/2019 - 10:00

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

Đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất trong mùa khô, phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn 

(CT)- Ngày 14-2, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đã kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân Chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô năm 2019 và thăm một số mô hình sản xuất, khu du lịch, công trình trên địa bàn huyện Phong Điền.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân Chiến dịch Giao thông thủy lợi mùa khô tại ấp Trường Trung, xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân Chiến dịch Giao thông thủy lợi mùa khô tại ấp Trường Trung, xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm ra quân Chiến dịch Giao thông thủy lợi mùa khô năm 2019 tại ấp Trường Trung, xã Tân Thới vào ngày 26-2. Thực hiện Chiến dịch Giao thông thủy lợi mùa khô năm nay, huyện Phong Điền tiếp tục thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tiến hành vận động nhân dân xây mới, sửa chữa, nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, dọn cỏ khai thông dòng chảy, nạo vét và nâng cấp hệ thống cống và các kênh thủy lợi, nhằm đảm bảo phục vụ đi lại và hoạt động sản xuất của người dân.

Tiếp đó, Đoàn thăm Hợp tác xã Tân Thới 1, tại xã Tân Thới, với 20 hộ dân tham gia, trong đó 4ha trồng vú sữa và 6ha trồng sầu riêng, mỗi héc-ta cho lợi nhuận 40-50 triệu đồng/năm. Đoàn đến kiểm tra tuyến lộ Vàm Bi - Trường Hòa - Bốn Tổng tại xã Trường Long, hiện tuyến còn hơn 2km đang triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2019. Đoàn đến thăm hỏi hoạt động kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua tại Khu du lịch Lung Cột Cầu và Khu du lịch Lung Tràm, xã Nhơn Nghĩa.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 4, từ trái sang) thăm Khu du lịch Lung Tràm, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Ảnh: T. TRINH

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 4, từ trái sang) thăm Khu du lịch Lung Tràm, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Ảnh: T. TRINH

Qua buổi khảo sát, đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu huyện Phong Điền chuẩn bị và thực hiện tốt Chiến dịch Giao thông thủy lợi mùa khô. Qua đó, đảm bảo tưới tiêu phục vụ hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn, kịp thời ứng phó với tình trạng khô hạn khi xảy ra. Đối với các mô hình sản xuất nông nghiệp, huyện cần quan tâm hỗ trợ phát triển theo hướng sạch, an toàn, quy trình VietGAP; phát huy lợi thế du lịch sinh thái trên địa bàn huyện...

T. TRINH

Chia sẻ bài viết