13/07/2026 - 08:27

Đảm bảo an toàn trước cao điểm mùa mưa, bão 

Đầu năm 2026 đến nay, mưa lớn kèm giông lốc, sạt lở bờ sông… xuất hiện gây thiệt hại lớn về kinh tế nên TP Cần Thơ đã và đang tập trung thực hiện phòng, chống thiên tai, bảo vệ cơ sở hạ tầng, đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Điểm sạt lở nguy hiểm, cắt đứt đường giao thông nông thôn, đe dọa nhà cửa, tài sản của người dân tại xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.

Thiên tai xuất hiện nhiều nơi

Mới đây, Đoàn khảo sát liên ngành TP Cần Thơ do ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn, đến khảo sát thực tế và công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở bờ sông tại ấp Thới Hòa A, xã Thới Lai. Cụ thể: tuyến kè rọ đá dài trên 50m, rộng khoảng 4m dọc sông Ô Môn tại ấp Thới Hòa A bị sạt lở với độ sâu từ 1-3m, lấn sâu vào nền đường giao thông gần 4m, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. 

UBND xã Cù Lao Dung cũng vừa đề nghị thành phố công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở bờ sông, đe dọa an toàn tuyến đê bao Tả - Hữu. Tuyến đê bao này xuất hiện 10 điểm sạt lở, đặc biệt nguy hiểm với chiều dài khoảng 2,5km. Nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu vào thân đê, làm mất mái taluy, xuất hiện các vết nứt trên mặt đê và lề đê; chân đê bị xói lở nghiêm trọng do tác động trực tiếp của dòng chảy, sóng tàu thuyền và triều cường. Ông Nguyễn Văn Đắc, Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, nhận định: Tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng. Nếu xảy ra sự cố vỡ đê hoặc sạt lở lan rộng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trên 500 hộ dân, hàng ngàn héc-ta đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hệ thống giao thông, điện, trường học và các công trình hạ tầng thiết yếu. UBND xã Cù Lao Dung đã triển khai các biện pháp ứng phó ban đầu theo phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức cắm biển cảnh báo và huy động lực lượng gia cố tạm thời các vị trí xung yếu. Về lâu dài cần sự hỗ trợ khắc phục của thành phố, bộ, ngành Trung ương…

Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ ghi nhận 3 loại hình thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng: Sạt lở bờ sông, bờ biển xuất hiệt 78 đợt, làm sụp đổ 26 căn nhà, ảnh hưởng hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn. Mưa kèm theo giông lốc xuất hiện 8 đợt, làm ảnh hưởng 20 căn nhà, ước tổng thiệt hại tài sản khoảng 260 triệu đồng. Xâm nhập mặn sâu xuất hiện 3 đợt, đe dọa hàng ngàn héc-ta đất sản xuất nông nghiệp…

Tăng cường giải pháp ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 7 đến tháng 12-2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Riêng tháng 7 này, tổng lượng mưa trên cả nước dự báo xuất hiện và phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tại Nam Bộ, ĐBSCL tổng lượng mưa phổ biến trong tháng 7 từ 200-400mm, có nơi cao hơn; tháng 10-2026 từ 200-350mm, có nơi cao hơn; tháng 11-2026 từ 70-150mm và tháng 12-2026 từ 25-65mm. Dù vậy, các địa phương cần đề phòng mưa lớn, kèm giông lốc, mưa đá ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của người dân... 

Để chủ động ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai những tháng cuối năm 2026, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và địa phương về phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. TP Cần Thơ đã và đang tăng cường tuyên truyền, chủ động ứng phó với các hiện tượng mưa lớn kèm theo gió mạnh, lốc xoáy, sạt lở bờ sông…

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa an toàn, đề phòng các hiện tượng mưa kèm theo giông, lốc xoáy trong thời kỳ cao điểm mùa mưa; chặt tỉa cây xanh trên vỉa hè, khu vực gần nhà, nhằm tránh mưa giông đổ ngã gây nguy hiểm; kiểm tra, gia cố các khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở; khai thông cống rãnh, hạn chế ngập nghẹt do mưa lớn, rác thải lấp kín hố ga thoát nước; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh không cho trẻ em tắm mưa trong những cơn mưa lớn, nhằm tránh tác hại xấu có thể xảy ra...

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: Các sở, ngành chức năng, UBND các xã, phường cần tập trung rà soát, xây dựng các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Trong đó cần tính toán chi tiết việc huy động lực lượng, phương tiện cơ giới di dời dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra thiên tai. Chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả kịp thời…

Bài, ảnh: HÀ VĂN 

Chia sẻ bài viết