14/08/2018 - 09:47

Đại hội Đại biểu người Công giáo quận Cái Răng và huyện Cờ Đỏ 

(CT)- Ngày 13-8-2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu người Công giáo quận Cái Răng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; đại diện Ban Tôn giáo thành phố, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, lãnh đạo quận Cái Răng…

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu người Công giáo quận Cái Răng. Ảnh: THANH THY
Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu người Công giáo quận Cái Răng. Ảnh: THANH THY

Giai đoạn 2013-2018, nhiều gia đình Công giáo trong quận tích cực lao động sản xuất, góp phần nâng cao đời sống, tăng hộ khá, giàu. Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, các giáo dân hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động xây dựng đường giao thông… Các Họ đạo chăm lo công tác giáo dục (ước tính khoảng 750 triệu đồng) qua các hình thức như: tặng học bổng, tập…Đồng bào Công giáo trong quận cũng tích cực tham gia các hoạt động bác ái xã hội, tổng trị giá hơn 6,5 tỉ đồng như: đóng góp xây dựng nhà tình thương; giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lũ; tặng quà người nghèo, hoàn cảnh khó khăn; giúp vốn bà con có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện buôn bán…

Đại hội hiệp thương cử ra Ban Đoàn kết Công giáo quận Cái Răng nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 9 vị. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, Phụ tá ngoại vụ Hội đồng Giáo xứ Họ đạo Cái Răng, được đề cử làm Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận.

* Cùng ngày, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu người Công giáo huyện Cờ Đỏ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023.

Giai đoạn 2013-2018, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật như: đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng cầu, đường giao thông; lao động sản xuất góp phần tăng thu nhập gia đình; tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình văn hóa…Đồng thời, thực hiện nhiều hoạt động từ thiện bác ái như: đóng góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai, tặng học bổng và tập, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí…, tổng trị giá gần 1 tỉ đồng...

Đại hội hiệp thương cử ra Ban Đoàn kết Công giáo huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 5 vị. Ông Nguyễn Thanh Giang, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Họ đạo Cờ Đỏ, được đề cử làm Trưởng Ban.

THANH THY

Chia sẻ bài viết