04/12/2016 - 09:28

Đại hội Câu lạc bộ Nhà báo nữ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

* Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Tiếng được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ thành phố

(CT)- Ngày 3-12-2016, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ TP Cần Thơ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; đồng chí Lê Thị Sương Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Huỳnh Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ… cùng 85 nhà báo nữ đang công tác tại Báo Cần Thơ; Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố; báo Quân khu 9; Văn phòng Hội Nhà báo thành phố và các nhà báo hưu trí cùng tham dự.

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ và đồng chí Huỳnh Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố tặng hoa và quà cho Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ qua (2006-2008), Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ TP Cần Thơ đã tổ chức trên 10 cuộc sinh hoạt, tham quan, giao lưu, về nguồn… cho chị em hội viên. Nhiều nhà báo nữ có các tác phẩm báo chí chất lượng cao, đạt giải báo chí của thành phố và Trung ương. Dù rất bận rộn nhưng nhiều chị em vẫn nỗ lực sắp xếp thời gian, công việc, tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, các lớp ngoại ngữ, tin học để nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ hội nhập.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ thành phố đề ra các chỉ tiêu tạo điều kiện để 100% nhà báo nữ được học tập, quán triệt chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; phấn đấu 80% nhà báo nữ tham gia các cuộc thi do các cấp Hội Nhà báo tổ chức. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố tổ chức các cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về giới trong hoạt động nghề nghiệp, đời sống gia đình; huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp chị em phụ nữ nói chung, nữ nhà báo nói riêng gặp khó khăn hoặc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, phấn đấu mỗi năm, CLB tổ chức cho chị em đi tham quan, học tập kinh nghiệm CLB Nhà báo nữ ngoài thành phố…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, đánh giá cao hoạt động của CLB nhà báo nữ thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ mới cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho nhà báo nữ; tổ chức diễn đàn, hội thảo, các chuyên đề về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, trong đó có chuyên đề bàn sâu về cán bộ là nhà báo nữ…

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 9 người. Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Tiếng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Phó Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình thành phố, được bầu làm Chủ nhiệm CLB.

Tin, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết