Những tháng đầu năm 2026, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của TP Cần Thơ được định hướng và triển khai toàn diện, đi vào chiều sâu, hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Thành phố đón nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của Cần Thơ trên trường quốc tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng cơ hội xúc tiến đầu tư của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tiếp đoàn lãnh đạo Cảng tự quản Phnom Penh (Campuchia).
Linh hoạt hoạt động đối ngoại
Theo Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, quý I-2026, thành phố tiếp và làm việc với 161 đoàn với 1.526 lượt khách nước ngoài. Trong đó, UBND thành phố đã tiếp và làm việc với 14 đoàn với 131 lượt khách là các đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự, các tập đoàn kinh tế, địa phương các nước... đến thăm và làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đang trong quá trình trao đổi để tiến tới ký kết hợp tác với các đối tác nước ngoài trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, giao thông, công trình công cộng, xây dựng hạ tầng logistics hàng không, phòng, chống lũ lụt, xử lý nước, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo… Trong quá trình tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài, thành phố luôn lồng ghép thông tin giới thiệu về TP Cần Thơ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với các nước, đẩy mạnh công tác hội nhập trên các lĩnh vực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, đa dạng, hiệu quả, thiết thực; quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên trách và đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực đối ngoại; kịp thời thông tin những vấn đề được dư luận quan tâm đến các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, để thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại năm 2026, Sở tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đề án, chương trình, chủ đề năm 2026 của thành phố. Tập trung tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới…
Triển khai tích cực giải pháp xúc tiến đầu tư
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, TP Cần Thơ luôn tích cực triển khai nhiều giải pháp trong hoạt động đối ngoại nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố như đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối đường bộ, đường sắt cảng hàng không, trung tâm logistics hàng không. Chủ động cung cấp thông tin thị trường và quy định xuất khẩu cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Lập kế hoạch tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài nhằm xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các dự án hạ tầng chiến lược, logistics, nông nghiệp công nghệ cao; mở rộng thị trường, kết nối giao thương với các trung tâm kinh tế lớn.
Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ (Trung tâm), từ đầu năm đến nay, Trung tâm tham gia tiếp và làm việc với các đoàn ngoại giao, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại thành phố như Đoàn công tác của Tập đoàn Sumitomo Corporation, Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh; Công ty TNHH Sojitz Việt Nam về việc trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển các dự án khu công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch trên địa bàn thành phố.
Để hỗ trợ cung cấp thông tin đến nhà đầu tư, doanh nghiệp hiệu quả, Trung tâm tích cực xây dựng hình ảnh, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư thông qua các phương tiện thông tin. Bên cạnh đó, nghiên cứu thông tin liên quan đến chính sách, lĩnh vực đang tập trung, kêu gọi đầu tư của TP Cần Thơ; nghiên cứu đánh giá thị trường để cung cấp cho nhà đầu tư thông qua các kết nối với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các chuyên gia, thông qua việc tham gia diễn đàn đầu tư hỗ trợ để tìm hiểu thông tin về nhu cầu đầu tư của các khu vực trong và ngoài nước.
Trao đổi với lãnh đạo TP Cần Thơ tại buổi làm việc ngày 27-1, ông Eita Fujikawa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam, thuộc Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đánh giá cao môi trường đầu tư của thành phố, đặc biệt ấn tượng về hạ tầng giao thông kết nối giữa Cần Thơ với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành rất nhanh chóng và thuận tiện. Sau gần 30 năm đầu tư tại Việt Nam, Sumitomo tập trung vào hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng và bất động sản đô thị với tổng vốn đầu tư hàng tỉ USD, hy vọng Tập đoàn sẽ tìm được cơ hội hợp tác với thành phố ở lĩnh vực này.
Trong các buổi tiếp và làm việc với các đoàn ngoại giao, nhà đầu tư nước ngoài đến TP Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, Cần Thơ đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư chất lượng cao, thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Thành phố đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đến nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư hiệu quả, lâu dài tại thành phố.
Bài, ảnh: KHÁNH NAM