28/10/2016 - 10:51

Cứu sống thai phụ sắp sinh bị tắc ruột

(CT)- Ngày 27-10-2016, thông tin từ Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ, thai phụ Nguyễn Thanh Ng. (24 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ) mang thai 37 tuần chuyển dạ sắp sinh lại bị tắc ruột do dính, đã được các bác sĩ BV Phụ sản thành phố phối hợp với BV Đa khoa thành phố phẫu thuật, giúp mẹ tròn con vuông.

3 ngày trước khi nhập viện, thai phụ ăn uống kém, bụng chướng, khó tiểu tiện. Thai phụ có tiền sử lúc 5 tuổi được mổ bướu túi mật. Qua thăm khám, dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân chuyển dạ sinh, suy thai, tắc ruột do dính nên hội chẩn viện, mời bác sĩ ngoại khoa của BV Đa khoa TP Cần Thơ đến hỗ trợ phẫu thuật, gỡ dính ruột.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp này khó vì bệnh nhân mang thai nên dấu hiệu của tắc ruột do dính bị che lấp bởi quá trình đau chuyển dạ. Nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể bị hoại tử ruột, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé. Ngoài ra, thai phụ vừa trải qua cuộc mổ bắt con, các bác sĩ gỡ dính ruột phải hết sức thận trọng, vì dễ xảy ra biến chứng hơn.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết