15/06/2019 - 11:04

Cựu giám đốc ngân hàng Việtcombank Tây đô lãnh án 20 năm tù 

(CT)- Ngày 14-6-2019, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô).

Các bị cáo tại phiên tòa

Buổi sáng, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đều thống nhất về phần tội danh mà Viện kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, các luật sư còn nêu thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ và đề nghị HĐXX xem xét phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc xin cho bị cáo được hưởng án treo.

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Chuyển đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đồng thời, bị cáo Chuyển cũng nói xin lỗi hội đồng quản trị, ban giám đốc ngân hàng VCB đã tin tưởng bị cáo mà bị cáo lại để xảy ra chuyện như hôm nay.

Các bị cáo  khác đều thể hiện sự hồi hận về hành vi đã gây ra và xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Võ Vũ Bình cho rằng bị cáo không lừa đảo, chỉ vì tin tưởng anh Chuyển, Huy, Nghĩa. Bị cáo không phải làm ăn thua lỗ mà tin tưởng anh em quá mức nên bị cái nạn này chứ ý thức bị cáo từ đầu không lừa đảo.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chuyển 20 năm tù, Trần Anh Huy 18 năm tù, Nguyễn Hữu Nghĩa 1 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; các bị cáo Nguyễn Hùng Cường 19 năm tù, Nguyễn Công Trừng 7 năm tù, Cao Hoàng Thám 12 năm tù, Võ Vũ Bình 18 năm tù, Võ Hoàng Thám 7 năm, Trang Hồng Sơn 7 năm, Trịnh Minh Tú 7 năm tù, Nguyễn Thanh Hùng 20 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết