22/04/2010 - 10:35

Cựu độc tài cuối cùng của Argentina lãnh án

(TTXVN)- Tòa án Argentina ngày 20-4 đã tuyên án 25 năm tù giam đối với Reynaldo Bignone (ảnh), cựu độc tài cuối cùng của nước này, với tội danh ra lệnh tra tấn và giam cầm bất hợp pháp nhiều người trong thời gian ông ta cầm quyền từ năm 1982-1983.

Theo phán quyết của tòa, nhà cựu độc tài Bignone, 82 tuổi, phải chịu trách nhiệm trước những tội ác dã man đã gây ra tại căn cứ quân sự Campo de Mayo, ở ngoại ô Thủ đô Buenos Aires, từng được dùng làm nơi tra tấn và hành quyết những nhân vật chống chế độ độc tài khi đó. Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt 6 quan chức khác trong chính quyền của Bignone từ 17-25 năm tù giam.

Bignone lên nắm quyền sau cuộc chiến thảm khốc năm 1982 giữa Argentina và Anh xung quanh vấn đề tranh chấp vùng quần đảo mà Buenos Aires gọi là Malvinas, còn Luân Đôn gọi là Falklands, và bị thất cử trong cuộc bầu cử hồi cuối năm 1983.

Chia sẻ bài viết