25/08/2008 - 21:11

Costa Rica quyết tâm “không thải CO2”

Costa Rica nổi tiếng với du lịch sinh thái rừng. Ảnh: Flickr

Đầu năm nay, cùng với Na Uy, New Zealand và Iceland, Costa Rica cam kết sẽ giảm lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính xuống mức bằng 0. Hiện nay, quốc gia nhỏ bé nằm ở Trung Mỹ này là nước đang phát triển duy nhất đặt mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế theo hướng hoàn toàn thân thiện với môi trường vào năm 2021.

Sergio Musmanni, chiến lược gia về chống biến đổi khí hậu của chính phủ Costa Rica cho biết từ nhiều năm nay, nước này đi đầu ở Trung Mỹ trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Hiện nay, phần lớn điện năng sử dụng ở quốc gia rộng 51.000 km2 này bắt nguồn từ các nguồn năng lượng tái sinh. Costa Rica chưa bao giờ rơi vào tình trạng thiếu điện sưởi ấm vào mùa đông. Nhiều ngành nghề khác cũng đang đi theo hướng thân thiện với môi trường.

Bọc buồng chuối trong túi ni-lông nhằm hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu. Ảnh: BBC

Tại một đồn điền ở vùng duyên hải Caribbé, các buồng chuối - mặt hàng xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn nhất cho Costa Rica – trên cây được bọc trong túi nhựa để bảo vệ khỏi côn trùng và sâu bệnh. Rudy Amador thuộc công ty thực phẩm Dole cho biết, công ty nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nông nghiệp. Song song đó, Dole cũng chú trọng tìm kiếm các giải pháp vận chuyển nông sản tiết kiệm năng lượng.

Để hướng tới nền kinh tế “không thải carbon”, điều quan trọng là tìm ra các giải pháp hạn chế phát thải khí carbon dioxide (CO2). Chính phủ Costa Rica đang nỗ lực thực hiện mục tiêu này thông qua việc trồng cây gây rừng. Năm ngoái, nước này lập kỷ lục thế giới khi trồng hơn 5 triệu cây xanh, và đang nhắm tới kỷ lục 7 triệu cây trong năm nay. Trong tương lai, những cánh rừng mới mọc này sẽ hấp thu hết lượng khí CO2, qua đó giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở Costa Rica. Giáo sư Ricardo Russo của Đại học Trái đất, người phụ trách chương trình trồng cây gây rừng của chính phủ, cho rằng trồng cây là giải pháp ưu việt để ngăn Trái đất ấm dần lên. Theo ông, cây bắt đầu hấp thu CO2 từ khi còn là cây con, đặc biệt trong 10-15 năm đầu, cây hấp thu CO2 từ không khí rất hiệu quả.

Costa Rica cũng có một số chính sách môi trường rất tiến bộ. Hơn 30% diện tích đất ở quốc gia 4,5 triệu dân này được dành để phát triển các công viên. Đất nước nằm giữa Nicaragua và Panama này còn đi tiên phong về du lịch sinh thái trong khu vực. Jose Vasquez, chuyên gia của Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WWF), nhận định Costa Rica là quốc gia duy nhất ở Trung Mỹ đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường. Đây là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu hạn chế tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông cho rằng mục tiêu “không thải CO2” mà Costa Rica đặt ra đến năm 2021 không dễ thực hiện.

Theo chiến lược gia Musmanni, thách thức hiện nay đối với Costa Rica là giải quyết vấn đề phát thải CO2 trong ngành giao thông vận tải. Hiện tại, phần lớn nguồn khí thải gây ô nhiễm bắt nguồn từ xe cộ. Do kinh tế phát triển nên ngày càng nhiều người dân Costa Rica sắm ô tô. Musmanni cho biết chính phủ đang điều nghiên giải pháp khuyến khích người dân sử dụng xe hơi điện hoặc xe hơi “lai” (chạy bằng xăng kết hợp với điện) bằng cách giảm thuế đối với loại phương tiện này. Trong khi đó, sau 4 năm thực hiện mục tiêu chống ô nhiễm bầu trời, hiện nay hãng hàng không tư nhân Nature Air ở Costa Rica tự hào là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới không phát thải khí carbon.

TUYẾT HỒNG (Theo BBC, Costaricapages)

Chia sẻ bài viết