22/09/2008 - 22:14

Công nghệ trấn áp tội phạm ít gây sát thương

Những vụ bắn nhầm gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua, như vụ cảnh sát Luân Đôn giết nhầm Jean Charles de Menezes vì tưởng anh ta là kẻ đánh bom liều chết, đã thôi thúc Bộ Nội vụ Anh tìm kiếm công nghệ vũ khí mới ít gây sát thương, nhưng vẫn đủ mạnh để khống chế tội phạm. Sắp tới đây, cảnh sát xứ sương mù sẽ được trang bị những loại vũ khí cực “độc” như bom thối để giải tán đám đông bạo loạn và súng keo công nghệ cao để giăng bẫy bắt tội phạm trên đường tháo chạy.

Trước đây, mặc dù cảnh sát được trang bị súng bắn đạn nhựa, dùi cui, súng điện Taser và bình xịt hơi cay CS nhưng không loại nào chặn đứng hiệu quả hành động của những kẻ đánh bom liều chết. Hơn nữa, nhà chức trách cũng ngại sử dụng chúng vì súng điện Taser và bình xịt hơi cay CS có thể tác động xấu đến sức khỏe của nghi phạm. Chính vì vậy, các nhà khoa học làm việc cho chính phủ Anh đã phát triển và thử nghiệm hàng loạt vũ khí mới sử dụng “công nghệ ít gây sát thương” nhằm giúp cảnh sát đối phó với tội phạm mà không cần dùng đến súng ống. Báo cáo do Bộ phận phát triển kỹ thuật thuộc Bộ Nội vụ Anh cho biết những vũ khí đó là bom hơi thối, súng bắn keo, lưới nhện và súng bắn laser cường độ thấp.

Súng bắn bom thối.

“Bom thối” - Với những hợp chất hóa học có mùi cực kỳ khó chịu mà khi bị cảnh sát ném trúng, kẻ bạo động chỉ còn nước bịt mũi bỏ chạy. Loại vũ khí này có thể không chặn đứng được những kẻ tấn công liều mạng nhưng được cho rất hiệu quả trong việc giải tán đám đông.

“Bẫy keo” - Đó là khẩu súng có chứa loại keo cực dính với tầm bắn xa hơn 9 m. Khi bị trúng “đạn”, kẻ tình nghi chỉ còn cách bó tay chịu trói. Hay “bọt keo” khiến nghi phạm “đóng băng” tại chỗ. Tuy nhiên, chất bọt này có thể gây ngạt thở nếu chẳng may dính vào miệng. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn chế ra súng phóng “lưới nhện” khiến nghi phạm bị vướng víu không thể thoát ra ngoài. Loại lưới này có thể được tẩm thêm hóa chất gây khó chịu hoặc thiết bị gây sốc điện khiến đối tượng bất tỉnh nhân sự.

Súng bắn keo.

Một trong những công nghệ hứa hẹn nhất là “súng laser cường độ thấp”, hay còn gọi là “vũ khí năng lượng trực tiếp”, làm bỏng da của can phạm khiến anh ta đau đớn dữ dội nhưng không để lại tổn thương vĩnh viễn. Bộ phận phát triển kỹ thuật cho biết mặc dù giá loại súng laser này khá đắt nhưng nó là một trong những vũ khí phù hợp nhất để trấn áp cam phạm hung hăng.

Hiệp hội Cảnh sát trưởng ở Anh (ACPO) cho biết những loại vũ khí mới trên trong tương lai có thể giúp cảnh sát nâng cao khả năng truy bắt tội phạm, dù một số cảnh sát còn hơi nghi ngờ tính thực tiễn của chúng. Một cảnh sát đang công tác tại đồn cảnh sát Sussex cho rằng sử dụng những vũ khí trên, anh cảm giác mình giống “người dơi” hơn là cảnh sát. Phát ngôn viên ACPO cho biết sắp tới đây, lực lượng cảnh sát Anh sẽ được dùng thử một vài món vũ khí nêu trên. Người này tin tưởng vũ khí sử dụng “công nghệ ít gây sát thương” vừa có thể trấn áp tội phạm vừa giúp hạn chế tối đa thương vong đáng tiếc cho bản thân cảnh sát cũng như dân thường vô tội.

Súng bắn âm thanh.

Trong khi đó, tại Mỹ, công ty Sierra Nevada đang tìm kiếm sự tài trợ của Bộ Quốc phòng nước này để sản xuất loại súng tia vi ba có khả năng “bắn” âm thanh trực tiếp vào đầu của đối tượng cần khống chế. Súng MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio – thiết bị giải tán đám đông sử dụng âm thanh tĩnh lặng) khai thác hiệu ứng âm thanh của sóng cực ngắn (vi ba). Theo đó, súng phát ra một loạt xung vi ba làm nóng nhanh các mô, tạo ra làn sóng va chạm trong sọ não mà tai có thể cảm nhận được, khiến cơ thể cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí mất khả năng phản kháng. Với sự hỗ trợ của ăng-ten điện tử, súng có thể điều chỉnh kích cỡ của xung vi ba, rộng hoặc hẹp, và cùng lúc có thể hạ gục nhiều mục tiêu.

Theo Lev Sadovnik, người nghiên cứu phát triển MEDUSA, loại súng này đã được thử nghiệm không có ảnh hưởng đến thính lực do âm thanh phát ra không đi qua màng nhĩ. Tuy nhiên, chuyên gia James Lin của Đại học Illinois, súng MEDUSA có thể gây tổn hại cho hệ thần kinh vì để tạo ra âm thanh mà tai có thể nghe được thì súng phải sinh ra sóng va chạm mạnh trong não bộ, và điều này có thể gây nguy hiểm cho “bộ chỉ huy” của cơ thể.

MEDUSA được chế tạo để dùng trong các hoạt động quân sự hoặc kiểm soát đám đông. Tuy nhiên, nó cũng có thể được dùng vì những mục đích dân sự, chẳng hạn như đuổi chim vì loài vật này đặc biệt nhạy cảm với âm thanh của vi ba.

THỤY TRÚC & VIỆT QUỐC

(Theo Daily Mail, Telegraph, ABC)

Chia sẻ bài viết