 |
Túi nano lọc nước của giáo sư Cloete. |
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng thiếu nước sạch mỗi năm giết chết 1,6 triệu trẻ em và đe dọa cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Nhưng nay, cùng với sự tiến bộ của công nghệ nano, nhiều thiết bị lọc nước mới đã ra đời và có thể giải quyết hiệu quả nhu cầu nước sạch toàn cầu.
Túi lọc nano là phát minh của giáo sư Eugene Cloete ở Đại học Stellenbosch (Nam Phi). Được thiết kế vừa khít cổ chai nhựa đựng nước và tùy thuộc mức độ nhiễm bẩn của nước, nó có thể tạo ra nước sạch với mức giá dao động 1-5 xu (196-980 đồng)/lít. Giáo sư Cloete mô tả nó giống gói trà túi lọc, với lớp ngoài là hợp chất cao phân tử chứa chất biocide có tác dụng lọc nước và diệt khuẩn. Bên trong là than hoạt tính có thể loại bỏ các chất ô nhiễm độc hại. Túi lọc nano sử dụng một lần và dễ dàng phân hủy trong môi trường tự nhiên, trong đó, than hoạt tính là dưỡng chất có lợi cho đất. Mặc dù khẳng định túi lọc nano có thể giúp lọc sạch nước nhiễm bẩn nặng nhưng giáo sư Cloete khuyến cáo người dùng không nên dùng nó để lọc nước cống.
Hiện tại, ông đang hợp tác với các công ty ở CH Czech chế tạo loại máy sản xuất hàng loạt túi lọc nano. Nhiều tổ chức phi chính phủ đặt hàng ông sản xuất và phân phối sản phẩm túi lọc nước này đến nhiều khu vực trên thế giới. “Công nghệ lọc nước kiểu túi trà rất hay ở chỗ quá trình xử lý nước đơn giản, không pha trộn gì thêm”, Nega Bazezew Legesse, đại diện tổ chức nhân đạo Oxfam của Anh, nhận xét. Tuy nhiên, Legesse cho rằng hạn chế của túi lọc nano là dùng chỉ một lần cho 1 lít nước nên khó mà biết một gia đình sẽ cần bao nhiêu túi lọc mỗi ngày mới có đủ nước sạch sử dụng, do đó, giá của nó cần phải rất rẻ.
Ngoài túi lọc nano, một công nghệ lọc nước đáng chú ý khác cũng sắp ra đời. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford (Mỹ) đang phát triển thiết bị lọc nước được cấu thành từ các ống nano carbon và sợi bạc. Chất liệu bạc vốn có tính năng diệt khuẩn, và nếu có thêm dòng điện đi qua, tác dụng của nó sẽ tăng bội phần, có thể sát khuẩn đến 98%. Theo Tiến sĩ Yi Cui, trưởng nhóm nghiên cứu, độ sạch của nước sau khi lọc phụ thuộc nhiều vào mức độ nhiễm khuẩn của nguồn nước, nếu nó quá cao, nghĩa là chúng cần lọc đi lọc lại nhiều lần. Ông và các cộng sự đang nghiên cứu cải tiến thiết bị lọc nước để nó có thể tạo ra nước “an toàn” chỉ sau một lần lọc.
Mặc dù công nghệ này chưa phổ biến trong cộng đồng nhưng ông tin rằng nó có thể được thương mại hóa. “Tôi nghĩ nó sẽ thích hợp với người dân ở các nước đang phát triển. Nếu bạn phân vân về giá cả, hãy nghĩ đến lợi ích kinh tế lâu dài của nó. Thiết bị lọc nước của chúng tôi có thể dùng nhiều lần”, Tiến sĩ Cui cho biết. Bộ lọc này có thể vận hành bằng bất kỳ thiết bị nào có thể tạo ra dòng điện 20 vôn, chẳng hạn với tấm pin quang năng nhỏ. Ông hy vọng sẽ cải tiến bộ lọc này để nó có thể hoạt động với nguồn điện 9 vôn.
HOÀNG ĐIỂU (Theo CNN)