* Ký kết hợp tác giữa ngành Y tế TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL
* Kết nối giao thương giữa TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh
(CT) - Ngày 21-7, tại TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức Hội nghị công bố kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL năm 2023 và giai đoạn 2024-2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: KHÁNH TRUNG
Những năm qua, TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương cũng như cả nước. Thống nhất phát huy kết quả đạt được, thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 đã được ký kết, với nhiều lĩnh vực. TP Hồ Chí Minh và các địa phương vùng ĐBSCL còn đề ra một số lĩnh vực hợp tác song phương.
Việc tổ chức công bố kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác lần này có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm của các bên trong cụ thể hóa thực hiện các nội dung, thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời cũng là dịp trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc liên kết. Qua đó, giúp chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển. Theo kế hoạch, năm 2023, TP Hồ Chí Minh phối hợp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức nhiều sự kiện cấp vùng nhằm đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh có nhu cầu sản xuất, đầu tư kinh doanh tại các địa phương và kết nối cung - cầu hàng hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa các tỉnh thành. Các nội dung hợp tác tập trung trong năm 2024 và 2025 gồm phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực và lao động…
Tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường cho biết ngày 11-3, tại tỉnh Bến Tre, UBND TP Cần Thơ đã cùng đại diện UBND các tỉnh ĐBSCL ký kết hợp tác với TP Hồ Chí Minh. Đây là điều kiện thuận lợi, tạo nền tảng và cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các bên. Thời gian qua TP Cần Thơ rất quan tâm, chủ động liên hệ với các địa phương để thúc đẩy thực hiện các chương trình, thỏa thuận hợp tác để phát triển. Cần Thơ cũng xác định việc hợp tác phát triển với TP Hồ Chí Minh là hướng đi cơ bản, đúng đắn, tạo điều kiện để tiếp cận được sự hỗ trợ, tạo động lực cũng như mở ra cơ hội liên kết cùng phát triển giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư giữa hai địa phương…
Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, nhận định thời điểm công bố kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội là thuận lợi, phù hợp. TP Hồ Chí Minh đã có những Nghị quyết, quyết sách của Bộ Chính trị và Quốc hội, mở ra những điều kiện phát triển, các cơ chế, chính sách thí điểm mới, đột phá. TP Cần Thơ có Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45 của Quốc hội, xác định Cần Thơ là trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL. Còn vùng ĐBSCL có Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, được sự quan tâm của Trung ương trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Quan điểm của Cần Thơ là chọn những lĩnh vực phù hợp, thế mạnh để phát triển, tập trung vào công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao phục vụ cho cả vùng ĐBSCL. Tin rằng thời gian tới, hợp tác sẽ tạo điều kiện TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Cần Thơ trong kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án lớn trên địa bàn…
* Sáng 21-7, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, diễn ra Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngành Y tế TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL giai đoạn 2023-2025.
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết: Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác và phát triển với 13 tỉnh, thành ĐBSCL theo 2 cấp độ. Cấp độ 1: Hợp tác giữa Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế của các tỉnh, thành ĐBSCL trong hoạt động chuyển đổi số, phát triển y tế cơ sở, chuyên nghiệp hóa cấp cứu ngoài bệnh viện, công tác quản lý nhà nước hành nghề y tế tư nhân, quản lý chất lượng khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao năng lực quản lý bệnh viện, phát triển du lịch y tế kết hợp du lịch sinh thái,… Hợp tác giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) và CDC các tỉnh ĐBSCL về chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm giải trình tự gen; liên thông kết quả điều tra, giám sát dịch bệnh… Giữa các bệnh viện tuyến cuối và các bệnh viện tỉnh vùng ĐBSCL: Bệnh viện vệ tinh; chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu; nghiên cứu khoa học, cập nhật phác đồ điều trị; tư vấn, hội chẩn từ xa; chia sẻ kinh nghiệm triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ thông tin tạo tiện ích cho người bệnh…
Ở cấp độ 2: Hợp tác phát triển mạng lưới y tế chuyên sâu từ cơ sở tuyến cuối cho đến tuyến tỉnh, tuyến huyện và y tế cơ sở theo quy mô vùng ĐBSCL. Hợp tác hướng tới mục tiêu: Đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa thuận lợi hơn, kịp thời hơn, góp phần cải thiện tỷ lệ tử vong, nâng cao chất lượng cuộc sống; giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh; tránh đầu tư trùng lắp các kỹ thuật chuyên sâu giữa các địa phương có vị trí địa lý gần nhau để không gây lãng phí; đảm bảo tính kết nối và tính liên tục trong chăm sóc người bệnh chuyên khoa.
Tại hội nghị, các đơn vị y tế đã thực hiện Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác và phát triển giữa Sở Y tế TP Hồ Chí Minh với Sở Y tế các tỉnh, thành vùng ĐBSCL; Ký kết Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh giữa HCDC và CDC các tỉnh, thành vùng ĐBSCL; Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác và hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tỉnh Trà Vinh giữa Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Trà Vinh 2025; Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển y tế chuyên sâu giữa ngành Y tế TP Hồ Chí Minh và ngành Y tế TP Cần Thơ; Ký kết Bản ghi nhớ hỗ trợ phát triển Trung tâm tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng giữa Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng; Ký kết Bản ghi nhớ hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chuyên khoa Ngoại lồng ngực và Ngoại thần kinh giữa Bệnh viện Quân Y 175 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang; Ký kết giữa Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh với Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền Phục hồi chức năng tỉnh An Giang.
* Sáng 21-7, tại TP Cần Thơ, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kết nối giao thương. Đây là hội nghị nhằm kết nối giao thương, tăng cường kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm giữa 2 địa phương, đặc biệt giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã của TP Cần Thơ kết nối vào chuỗi hệ thống các nhà phân phối TP Hồ Chí Minh.
Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết hoạt động giao thương giữa TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa, giúp hàng hóa nông sản, sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã Một sản phẩm) có cơ hội tiếp cận thị trường lớn nhất cả nước.
Tại hội nghị, đại diện các hệ thống bán lẻ, các sàn giao dịch thương mại điện tử thông tin quy trình đưa hàng vào hệ thống phân phối hàng hóa; giải pháp xây dựng niềm tin khách hàng; giải pháp xây dựng hình ảnh sản phẩm, tối ưu hóa chi phí vận hành bán hàng kênh phân phối hiện đại và sàn thương mại điện tử; quy trình đưa hàng lên sàn thương mại điện tử; giới thiệu tiềm năng kênh phân phối truyền thống, phương thức và các vấn đề thường gặp. Chương trình thảo luận trực tiếp, qua phần điều hành của lãnh đạo ngành Công Thương 2 địa phương, các doanh nghiệp cũng thẳng thắn đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh doanh cũng như yêu cầu mong nhận được hỗ trợ của ngành Công Thương. Trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra hoạt động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Bên cạnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trao đổi trực tiếp nhu cầu tiêu thụ hàng hóa; những điều kiện, tiêu chuẩn, cách thức hợp tác…
Tại hội nghị, Sở Công Thương TP Cần Thơ và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh ký kết biên bản hợp tác phát triển ngành Công Thương đến năm 2025.
NHÓM PV