03/01/2010 - 10:04

Colombia tiêu diệt và bắt sống gần 30 tay súng FARC

(TTXVN)- Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Gabriel Silva cho biết ngày 1-1, máy bay chiến đấu và bộ binh nước này đã tấn công các lán trại của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tại khu vực Meta ở miền Nam, tiêu diệt 18 phiến quân và bắt sống 11 tay súng.

Theo ông Silva, đây là vụ tấn công phối hợp giữa không quân và lực lượng đặc nhiệm dưới mặt đất nhằm vào khu vực được FARC sử dụng để sản xuất cocaine, tài trợ cho các hoạt động của lực lượng này. Đây cũng là hành động đáp trả vụ cánh vũ trang Teofilo Forero thuộc lực lượng cánh tả FARC đã bắt cóc và ám sát Thống đốc bang Caqueta, ông Luis Francisco Cuellar 10 ngày trước.

Trước đó, đêm 31-12, phiến quân FARC đã nã đạn vào một đội tuần tra ở khu vực Huila khiến một bé gái 14 tuổi và 1 binh sĩ chính phủ thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

FARC đã gia tăng hoạt động chống đối chính phủ Colombia trong suốt 45 năm qua. Hiện FARC có khoảng 6.000-10.000 tay súng.

Chia sẻ bài viết