Tại Giải vô địch trẻ Cờ vua nhanh và chớp Thế giới FIDE 2025 diễn ra tại thành phố Rhodes (Hy Lạp) từ ngày 12 đến 18-4 vừa qua, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đã xuất sắc giành được 3 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ, xếp hạng Ba toàn đoàn. Tham gia cùng đoàn, các kỳ thủ Cần Thơ đã giành được 1 HCV và 1 HCĐ, góp công lớn vào thành tích chung này. Đảm nhận vai trò Trưởng đoàn VĐV Việt Nam tham dự giải, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết:

- Tham dự giải tại Hy Lạp, có 433 VÐV đến từ 40 liên đoàn quốc gia, trong đó Việt Nam có 20 kỳ thủ, tranh tài ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp dành cho cả nam và nữ ở các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18. Kết quả, các VÐV của Việt Nam đoạt tổng cộng 3 HCV, 6 HCB, 6 HCÐ, xếp hạng Ba toàn đoàn, sau Kazakhstan và FIDE (đoàn của Liên đoàn Cờ thế giới gồm các kỳ thủ Nga). Góp vào thành tích của đoàn Việt Nam, Cần Thơ có 1 HCV và 1 HCÐ của VÐV Trần Hoàng Bảo An ở lứa tuổi U10 nữ. Bảo An đã dẫn đầu nội dung cờ chớp lứa tuổi U10 nữ bằng điểm số nổi bật 9,5 sau 11 ván. Ở nội dung này, Bảo An đã vượt qua hai kỳ thủ của Ấn Ðộ cùng được 9 điểm.
►Thời gian qua, bộ môn Cờ vua Cần Thơ đã nỗ lực xây dựng lực lượng trẻ tiếp nối các kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên… Với thành công của Bảo An, ông đánh giá thế nào về sự phát triển lực lượng VÐV Cờ vua Cần Thơ?
- Cờ vua Cần Thơ hiện đang từng bước tìm lại vinh quang. Công tác đào tạo trẻ được quan tâm, hiệu quả không chỉ ở giải thế giới lần này mà còn ở các giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia, các giải châu Á, Ðông Nam Á... Thời gian qua, các kỳ thủ Cần Thơ tham gia giải nào cũng có thành tích, cũng có HCV. Với sự đầu tư đúng mức của thành phố, sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo ngành thể thao Cần Thơ, cũng như công tác huấn luyện, sự quyết tâm của từng VÐV, các VÐV trẻ đã có sự tiến bộ rất nhiều. Các HLV của Cần Thơ cũng thường xuyên tổ chức các giải cờ vua phong trào, tạo cơ hội cho các VÐV tham gia. Cụ thể là giải đấu online định kỳ 2 tháng một lần, quy tụ nhiều VÐV của Cần Thơ và cả các VÐV ở các tỉnh tham dự. Những giải đấu này tạo điều kiện cho các em cọ xát, mở rộng phong trào, nuôi dưỡng niềm đam mê.

Ðoàn kỳ thủ Cần Thơ trở về sau giải tại Hy Lạp. Ảnh: MINH HOÀNG
► Ðịnh hướng của thể thao Cần Thơ đối với môn Cờ vua trong thời gian tới như thế nào, thưa ông?
- Theo Ðề án thể thao thành tích cao đã được UBND Cần Thơ phê duyệt, Cờ vua là một trong những môn trọng điểm được ưu tiên đầu tư. Tới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND phát triển môn cờ, thu hút nhân tài, đào tạo VÐV trẻ, tạo điều kiện cho các VÐV trẻ tham dự các giải quốc tế nhiều hơn. Nếu các VÐV đủ chuẩn thì cố gắng huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đưa đi thi đấu quốc tế, bởi đây là môi trường rèn luyện tốt để các VÐV trưởng thành.
NGUYỄN MINH (thực hiện)