08/11/2010 - 21:01

Có thể biến da thành máu

 

Các nhà nghiên cứu Canada tuyên bố vừa tìm ra một cách đơn giản có thể biến tế bào da thành tế bào máu. Bước đột phá này mở ra triển vọng ứng dụng trong điều trị ung thư và nhiều căn bệnh khác.

Theo Viện Nghiên cứu tế bào gốc và ung thư McMaster, bằng cách bơm tế bào da vào protein có chứa ADN và hỗn hợp các phân tử, các chuyên gia của họ có thể biến chúng thành tế bào máu. Phương pháp này đơn giản và nhanh hơn nhiều so với sử dụng tế bào gốc phôi thai vốn khá phức tạp và gây nhiều tranh cãi. Đó là vì nó tạo ra tế bào máu thuần thục chứ không phải máu chưa thuần thục như khi sử dụng tế bào từ phôi hoặc bào thai.

Tiến sĩ Mick Bhatia, tác giả nghiên cứu, cho rằng bước đột phá này sẽ giúp việc sản xuất máu trong tương lai hiệu quả hơn nhiều. Với máu làm từ chính da mình, bệnh nhân khi phẫu thuật hoặc bị thiếu máu có thể tự cung cấp máu cho bản thân mà không cần cầu viện ngân hàng máu. Bước tiến này cũng hứa hẹn giúp bệnh nhân ung thư chịu đựng được quá trình hóa trị lâu hơn mà không cần phải ngắt quãng để hồi sức.

Chỉ cần một mảng da khoảng 12 cm2 là có thể tạo ra đủ máu truyền cho chính người hiến da. Ngoài ra, qua thử nghiệm, các nhà nghiên cứu lấy tế bào da của người trưởng thành thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau và của trẻ sơ sinh, và nhận thấy tế bào da của người ở bất kể độ tuổi nào cũng có thể được biến đổi thành tế bào máu. Các nhà khoa học đang muốn thử nghiệm để xác định liệu những tế bào máu này có thể truyền cho người: tương tự như truyền máu thông thường. Dự kiến, thử nghiệm sẽ được tiến hành vào năm 2012, mở ra hy vọng kỹ thuật này có thể được ứng dụng ở các bệnh viện trong vài năm nữa.

Trước đây, các nhà nghiên cứu phát triển tế bào máu từ tế bào gốc trích từ phôi thai thụ tinh trong ống nghiệm bị vứt bỏ. Loại tế bào này tuy hứa hẹn nhiều đột phá nhưng khá nguy hiểm do có thể làm phát sinh khối u.

QUANG HIỂN (Theo AFP, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết