18/11/2021 - 15:07

Cờ Đỏ chăm lo giáo viên 

Nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) huyện Cờ Ðỏ, TP Cần Thơ, đã tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ nhà giáo, từ đó giúp thầy cô an tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Buổi lễ khởi công xây dựng “Mái ấm giáo viên” cho cô Hồ Thị Thu Vân. Ảnh: CTV

Ðến Trường Mầm non Thới Ðông 2 (huyện Cờ Ðỏ) đúng dịp cô Hồ Thị Thu Vân, giáo viên dạy nhóm trẻ, đang chỉnh trang phòng học. Cô Thu Vân cho biết, đã công tác tại trường 6 năm, trường học giống như ngôi nhà thứ hai. Dù trẻ chưa đến lớp học nhưng cô cùng các đồng nghiệp tranh thủ vào trường làm công tác chuyên môn, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi của trẻ... Cô Thu Vân tâm tình: “Ban giám hiệu, đồng nghiệp giúp tôi rất nhiều về mặt tinh thần, chuyên môn nghiệp vụ. Ðợt xét hỗ trợ xây dựng “Mái ấm giáo viên” mới đây, tôi được chọn hỗ trợ, nên mừng lắm! Tôi càng cố gắng nỗ lực nhiều hơn”. Dự kiến, căn nhà có tổng trị giá trên 130 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng do cán bộ, giáo viên thuộc ngành Giáo dục huyện hỗ trợ.  

Gia đình cô Hồ Thị Thu Vân ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ, chồng làm thuê công nhật, có con trai 10 tuổi học tiểu học, con gái 10 tháng tuổi. Vợ chồng cô đang sống cùng đại gia đình nhà chồng với hơn 10 thành viên. Suốt thời gian qua, cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Hiện cô đang theo học lớp đại học liên thông ngành Giáo dục Mầm non. 

Theo cô Ðỗ Thị Thanh Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thới Ðông 2, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cô Vân rất chịu khó trong dạy học, chăm sóc trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trường có 20 cán bộ, giáo viên, trong đó có 14 giáo viên. Trường vẫn còn 2-3 cô giáo có hoàn cảnh khó khăn. Ðể xét chọn, giới thiệu về Phòng GD&ÐT huyện hỗ trợ xây dựng “Mái ấm giáo viên”, trường hợp cô Thu Vân đủ tiêu chuẩn. Cô Thanh Thúy cho biết: “Dịp 20-11 năm nay, trường không tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao... chào mừng. Ban giám hiệu, công đoàn trường sẽ tặng áo dài, khen thưởng giáo viên có thành tích tốt trong năm học qua”.

Từ năm 2020, Phòng GD&ÐT huyện Cờ Ðỏ thực hiện phong trào xây dựng “Mái ấm giáo viên” cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là về nhà ở, nhằm giúp nhà giáo an cư lạc nghiệp. Nguồn quỹ thực hiện từ đóng góp tự nguyện của cán bộ, giáo viên của ngành. Thầy Nguyễn Văn Toán, giáo viên Trường Tiểu học Trung An 2, là trường hợp đầu tiên được hỗ trợ xây dựng nhà. Cô Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng phòng GD&ÐT huyện Cờ Ðỏ, cho biết: Ðể huy động được quỹ, phòng đã triển khai đến Ban giám hiệu, công đoàn các trường vận động tự nguyện cán bộ, giáo viên đóng góp; nhất là thầy trưởng Phòng GD&ÐT huyện vận động từ các nhà hảo tâm thêm. Sau đó, ngành rà soát, khảo sát, chọn giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đúng đối đối tượng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình đối ứng thêm một phần để xây dựng căn nhà.

Ngoài hoạt động trên, từ khi thành lập huyện Cờ Ðỏ tới nay, Phòng GD&ÐT huyện còn duy trì thực hiện vận động Quỹ Tứ thân, phụ mẫu trong cán bộ, giáo viên toàn ngành. Hằng tháng, mỗi cán bộ, giáo viên đóng góp 5.000 đồng vào quỹ, để chi khi có cha mẹ ruột (cha mẹ chồng/vợ) của nhà giáo mất; khi nhà giáo nghỉ hưu. Trong năm 2021, Phòng GD&ÐT huyện đã chi hỗ trợ từ nguồn vận động này được 107 lượt cán bộ, giáo viên trị giá 107 triệu đồng. Các dịp Tết Nguyên đán, ngành tổ chức thăm hỏi các cán bộ, giáo viên khó khăn; mỗi suất 1 triệu đồng, từ nguồn tương trợ của Phòng GD&ÐT quận Ninh Kiều. Những năm chưa bùng phát dịch COVID-19, hằng năm ngành Giáo dục huyện đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, họp mặt mừng xuân...

Toàn ngành Giáo dục huyện Cờ Ðỏ có 1.453 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Ðội ngũ giáo viên các cấp học mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn chiếm trên 76%; trong đó giáo viên cấp THCS chiếm trên 83%. Cô Nguyễn Thị Huệ cho biết: Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều người, trong đó có nhà giáo. Ngành đã tham mưu Công đoàn ngành hỗ trợ 3 suất (2 triệu đồng/ suất) cho giáo viên khó khăn. Sắp tới, ngành tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để thầy cô an tâm công tác tốt. Năm học vừa qua, ngành Giáo dục huyện Cờ Ðỏ đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi cấp thành phố: 14/15 giáo viên đạt Giáo viên mầm non dạy giỏi; giải Nhì toàn đoàn Hội Giao lưu “Viết chữ đẹp” cấp tiểu học; giải Ba toàn đoàn Hội thi “Làm đồ dùng dạy học” cấp tiểu học…

B.Kiên

Chia sẻ bài viết