 |
|
Tiền đạo Fernando Cavenaghi - mũi nhọn lợi hại của Bordeaux.
Ảnh: Girondins.com |
Ligue 1 (Giải vô địch quốc gia Pháp) từng là nơi “độc diễn” của CLB Olympique Lyon - đội đã 7 lần liên tiếp vô địch vừa qua. Tuy nhiên, mùa giải năm nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Laurent Blanc - một trong những người hùng của đội tuyển Pháp vô địch thế giới 1998, CLB Bordeaux được xem là đối thủ sẽ cản đường Olympique Lyon.
Năm trận thắng liên tiếp (ghi trung bình 3 bàn/trận) vừa qua đã giúp Bordeaux duy trì vị trí thứ nhì trong bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Olympique Lyon xuống chỉ còn 1 điểm sau 21 vòng đấu. Bordeaux đang giữ nhiều kỷ lục ở Ligue 1 năm nay như: đội ghi nhiều bàn thắng nhất, hiệu suất bàn thắng cao nhất, đội có phong độ tốt nhất ở lượt về... Mới đây, khi chạm trán đội “khó chơi” là Nantes ở vòng đấu 21 Bordeaux chơi tấn công ăn ý, tốc độ cao, có thế trận áp đảo hoàn toàn và thắng với tỷ số 2-1.
Nổi bật trong đội hình Bordeaux là tiền vệ 22 tuổi người Pháp Gourcuff - cầu thủ được ví là “Zidane mới” bởi khả năng phát động tấn công hiệu quả và truyền cảm hứng cho đồng đội. Riêng anh đã ghi 5 bàn thắng ở Ligue 1 năm nay - hầu hết là những bàn quan trọng quyết định chiến thắng cho đội nhà kể từ khi gia nhập Bordeaux hồi đầu mùa giải năm nay theo bản hợp đồng cho mượn một năm từ CLB AC Milan. Được biết, ban lãnh đạo Bordeaux sẵn sàng trả cho AC Milan 15 triệu euro để “mua đứt” Gourcuff.
Cầu thủ quan trọng nữa của Bordeaux là tiền đạo Fernando Cavenaghi 26 tuổi, người Argentina, với 12 bàn thắng từ đầu mùa bóng năm nay. Trước khi khoác áo Bordeaux, anh từng thi đấu nhiều năm ở Argentina, Nga. Cầu thủ này chơi rất ăn ý với “nhạc trưởng” Gourcuff, chớp cơ hội tốt. Nhiều CLB lớn đã đề nghị mua Fernando Cavenaghi với giá 40 triệu euro, nhưng Bordeaux không đồng ý bán.
Nhưng phải nói rằng người thổi hồn vào lối chơi của Bordeaux chính là HLV trẻ Laurent Blanc. Hồi đầu mùa bóng 2008-2009, không ít người nghi ngờ khả năng thành công của Bordeaux khi họ không có lực lượng mạnh như Olympique Lyon hay Olympique Marseille, nhưng HLV Laurent Blanc vẫn chọn lối chơi thiên về tấn công với đội hình 4-4-2. Có những trận “cỗ máy” của Bordeaux trục trặc, nhưng “Ngài Tổng thống” - biệt danh của Laurent Blanc vẫn kiên định với lối chơi này để rồi Bordeaux ngày càng chơi ấn tượng. Trong từng trận đấu, nhà cầm quân Laurent Blanc đã “đọc” trận đấu để đưa ra những quyết định quyết đoán... HLV Laurent Blanc nói: “Tôi muốn các cầu thủ làm chủ trận đấu tốt hơn nữa để duy trì áp lực tấn công liên tục. Mục tiêu của chúng tôi là chiếc cúp vô địch”.
LAM HẬU GIANG