29/11/2016 - 09:35

Chuyển trọng tâm chính sách dân số để phù hợp với thực tế

Ngày 28-11, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo "Truyền thông chuyên đề về công tác dân số cho phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

Tại hội thảo, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình và các chuyên gia đã thông tin đến các phóng viên về tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam hiện nay và các giải pháp khắc phục thực trạng này; định hướng của Đảng về chính sách dân số và phát triển trong thời gian tới.

Theo Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế Quốc dân), chất lượng dân số ở Việt Nam đã được nâng lên song chưa vững chắc. Đơn cử, chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người) vẫn ở bậc trung bình, năm 2014 chỉ số này là 0,666, đứng thứ 116/188 quốc gia. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã đến mức nghiêm trọng với 112,8 trẻ em trai/100 trẻ em gái... Do đó, việc Ban Bí thư ban hành Kết luận 119-KL/TW, trong đó có nội dung quan trọng là đề nghị Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII xem xét, ban hành Nghị quyết về dân số, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Việc chuyển đổi này là cần thiết, làm cho chính sách dân số phù hợp với tình hình dân số thực tế và hiệu quả hơn.

Thống kê của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2014 cho thấy, cả 6 vùng trên cả nước đều trong tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng trên được xác định là do lạm dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính như áp dụng ngay từ lúc có thai. Bên cạnh đó còn do chế độ an sinh xã hội chưa bảo đảm, đa phần dân số nước ta sống ở nông thôn, hầu hết không có lương hưu khi về già nên cần sự chăm sóc, phụng dưỡng của các con mà theo quan niệm, trách nhiệm này chủ yếu thuộc về con trai. Dự báo trong tương lai, Việt Nam sẽ xảy ra tình trạng thiếu phụ nữ và dư thừa nam giới trong độ tuổi kết hôn. Điều này có thể sẽ dẫn tới tan vỡ cấu trúc gia đình, một bộ phận nam giới sẽ phải kết hôn muộn và nhiều người trong số họ không có khả năng kết hôn.

Thời gian tới, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi cho lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, những người có uy tín trong cộng đồng và tại cộng đồng; thực hiện giáo dục về giới, bình đẳng giới trong và ngoài nhà trường phù hợp với từng cấp nhằm định hình vững chắc các giá trị bình đẳng giới cho thế hệ trẻ...

ĐINH VĂN NHIỀU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết