30/11/2019 - 13:03

Chung tay vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam 2019 vừa kết thúc tốt đẹp tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện nhiều ý nghĩa này góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước nói chung, cũng như sự hiểu biết của người dân Tây Đô về nền văn hóa đặc sắc của Campuchia.

Biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam 2019. Ảnh: LỆ THU

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1967, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua có nhiều tiến triển tích cực. Hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên được duy trì ở cả cấp cao và các bộ, ngành, địa phương, củng cố thêm sự tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Chỉ tính riêng trong năm 2019 đã có nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Campuchia thăm viếng lẫn nhau. Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Campuchia (tháng 2-2019); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 28 tại Campuchia (tháng 1-2019); Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin thăm chính thức Việt Nam (tháng 5-2019); Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam (tháng 10-2019)... Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tại các diễn đàn đa phương.

Cùng với quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế - thương mại không ngừng phát triển. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 9-2019, có 178 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 2,8 tỉ USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia có đầu tư vào đất nước Chùa Tháp.

Hoạt động đầu tư của Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông - công nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp, chế biến - chế tạo… Trong đó, nhiều dự án đang hoạt động có hiệu quả và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.

Trong khi đó, Campuchia có 21 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 64 triệu USD, đứng thứ 54 trong 132 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Campuchia 2019 tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua nhân chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư vào Campuchia trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, vận tải và logistics, xây dựng và vật liệu xây dựng, giáo dục và đào tạo kỹ thuật nghề nghiệp.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định, Chính phủ Campuchia đang nỗ lực hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua cơ chế đối thoại chính phủ và doanh nghiệp, cắt giảm các chi phí kinh doanh, xây dựng dự thảo luật mới về đầu tư và đặc khu kinh tế, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho đầu tư kinh doanh. Theo đó, Campuchia sẽ cắt giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp với khoảng 400 triệu USD mỗi năm... Ông cho biết, vào dịp Tết hằng năm, sẽ gặp gỡ các nhà đầu tư Việt Nam cũng như đề xuất tổ chức cuộc gặp gỡ thường kỳ giữa Hội đồng Phát triển Campuchia và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ ủng hộ việc lập đặc khu kinh tế Việt Nam-Campuchia tại Campuchia cho nhà đầu tư Việt Nam.

Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã ký nhiều thỏa thuận thúc đẩy hợp tác kinh tế như Khung thỏa thuận về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia  đến năm 2030; Kế hoạch Hành động kết nối ba nền kinh tế (Campuchia - Lào - Việt Nam); Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực giao thông vận tải đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030...

Về du lịch, năm nay dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu du khách Việt Nam sang thăm đất nước Chùa Tháp. Ở chiều ngược lại, bên cạnh khách du lịch, mỗi năm còn có hàng ngàn người dân Campuchia tới các bệnh viện Việt Nam để chữa bệnh. Việc hãng hàng không liên doanh Angkor Air của Campuchia ngày 27-10 vừa qua mở thêm đường bay thẳng Phnom Penh - Đà Nẵng càng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Về thương mại, kim ngạch buôn bán hai chiều tăng nhanh những năm gần đây. Chẳng hạn, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia năm 2018 đạt 4,7 tỉ USD, tăng gần 24% so với năm 2017 và trong 10 tháng đầu năm 2019, con số đó là 4,4 tỉ USD, tăng xấp xỉ 14% so với cùng kỳ. Dự kiến năm nay, kim ngạch thương mại hai nước sẽ đạt 5,2 tỉ USD, vượt mục tiêu 5 tỉ USD sớm hơn thời hạn một năm do Thủ tướng hai nước đề ra.

Hàng ngàn người dân Campuchia được Đoàn bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: THU SƯƠNG

Điểm sáng Cần Thơ

Tuy không tiếp giáp Campuchia nhưng có thể nói Cần Thơ là một trong những địa phương đi đầu trong việc góp phần thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Lãnh đạo thành phố thường xuyên tổ chức các đoàn sang thăm, cũng như đón tiếp các đoàn khách từ Campuchia nói chung và tỉnh kết nghĩa Kampong Chhnang nói riêng.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam được tổ chức tại Cần Thơ từ ngày 19 đến 22-11 vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, do Quốc vụ khanh Menh Kossony làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.

Trước đó, vào đầu tháng 8-2019, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia do Thống tướng Sok Phal, Quốc vụ khanh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Xa hơn nữa, hồi cuối tháng 1 năm nay, Đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân, làm Trưởng đoàn, cũng đã đến chúc Tết lãnh đạo Cần Thơ.

Về phía Cần Thơ, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia vào đầu tháng 4-2019, đoàn cán bộ thành phố do đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu, đã đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay và mừng kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Quân khu III - Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Không chỉ lãnh đạo thành phố mà các doanh nghiệp, bệnh viện trên địa bàn Cần Thơ cũng quan tâm đến việc vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Tháng 6-2019,  Đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã đến thăm và làm việc với Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, thành viên Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ cho biết, chuyến thăm nhằm tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa thành phố Cần Thơ và Vương quốc Campuchia. Thiếu tướng Vũ Cao Quân mong Ngài Đại tướng Hun Manet tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam nói chung, TP Cần Thơ nói riêng, đến đầu tư, kinh doanh tại Campuchia cũng như phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp khám chữa bệnh tại Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Hun Manet cho biết Campuchia luôn chào đón đầu tư từ Việt Nam cũng như TP Cần Thơ, và Campuchia có tổ công tác để hỗ trợ việc này.

Dịp này, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ phối hợp Hội Bác sĩ tình nguyện Tyda của Thủ tướng Hun Sen tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.000 người dân ở tỉnh Ta Keo. Ngoài ra, Đoàn còn tặng máy phát điện 300 KVA trị giá hơn 27.000 USD cho Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia.

Trước đó, vào tháng 5-2018, Đoàn bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ cũng đã khám, chữa bệnh miễn phí cho 2.000 người nghèo tại hai tỉnh Preah Vihear và Kampong Speu của Campuchia.

QUỐC KHÁNH (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết