29/03/2021 - 10:16

Chung tay nâng chất huyện nông thôn mới 

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, hằng năm, tuổi trẻ huyện Vĩnh Thạnh thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng, nâng chất huyện nông thôn mới thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Nổi bật nhất là các hoạt động xây dựng cầu, đường giao thông, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... là những việc làm ý nghĩa, đầy trách nhiệm và nghĩa tình của đoàn viên, thanh niên.

Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Thạnh trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Thạnh trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

Hằng ngày đi trên tuyến đường bê tông rộng thoáng, khang trang, sạch đẹp với nhiều cây cảnh trồng dọc theo đường từ trung tâm xã Thạnh Lộc (huyện Vĩnh Thạnh) đến chợ Sáu Bọng, người dân vui mừng, phấn khởi. Bởi, tuyến đường trước đây nhỏ hẹp, ảnh hưởng sạt lở, nhưng giờ đây không những được xây dựng mở rộng, khang trang mà còn được đoàn viên thanh niên xã kết hợp cùng người dân địa phương quản lý, chăm sóc và trồng nhiều cây cảnh dọc theo tuyến đường. Ông Trần Văn Bảy, ở xã Thạnh Lộc, cho biết: “Tôi cảm thấy vui với việc làm có ý nghĩa của lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Từ nay, không những lưu thông trên con đường rộng thoáng, an toàn mà người dân còn thưởng thức, thư giãn với những cây cảnh đẹp dọc theo đường. Ðây là việc làm góp phần phát triển, nâng cao chất lượng xã nông thôn mới Thạnh Lộc”.

Trong không khí sôi động của Tháng Thanh niên, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh cũng vừa khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình anh Nguyễn Văn Tâm (là đoàn viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà nhân ái được xây dựng với kết cấu mái tôn, nền gạch, vách tường do Ðoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ vận động Vietcombank Cần Thơ hỗ trợ với giá trị xây dựng trên 50 triệu đồng. Căn nhà nhân ái là nơi ở ổn định, động viên anh Nguyễn Văn Tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt qua khó khăn…

Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh Nguyễn Tấn Ðạt cho biết: “Các công trình trên là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên của huyện Vĩnh Thạnh, với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Thạnh chung tay nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới”. Ðể các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Thạnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đến các cơ sở Ðoàn trực thuộc; hướng dẫn, định hướng cho các cơ sở đoàn thực hiện các công trình, phần việc phù hợp với chủ đề đưa ra và tình hình thực tế tại địa phương...”.

Với phương châm “Chủ động - an toàn - hiệu quả”, Tháng Thanh niên năm nay tại huyện Vĩnh Thạnh tổ chức nhiều hoạt động cấp huyện và cấp cơ sở với 3 nội dung lớn, gồm: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống 90 năm Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và lịch sử Ðoàn thanh niên TP Cần Thơ; tổ chức các hoạt động tham gia nâng chất huyện nông thôn mới; nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng đoàn vững mạnh; đồng hành vì sự phát triển thanh thiếu nhi huyện…

Ðặc biệt, trong tháng 3 - Tháng Thanh niên, tại huyện Vĩnh Thạnh diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, các công trình cụ thể, thiết thực phục vụ người dân trên địa bàn, như: ra mắt mô hình tuyến đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) tại xã Vĩnh Bình; tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và trao danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng tại nhà lưu niệm Tiểu Ðoàn Tây Ðô; thực hiện công trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp việc làm và tư vấn tuyển sinh; thực hiện vận động các bến đò đảm bảo an toàn giao thông theo quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường; kết hợp công tác tuần tra canh gác, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên các tuyến đường; đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu Ðòn Dông ấp B1-B2 ở xã Thạnh Lợi; tổ chức ra mắt mô hình vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch COVID-19; tổ chức phát khẩu trang phòng dịch cho người dân trên địa bàn...

Tuổi trẻ huyện Vĩnh Thạnh còn thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Nổi bật là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; hỗ trợ các địa phương xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển giao thông, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ở cơ sở... Từ những việc làm cụ thể này đã tô đẹp thêm hình ảnh thế hệ trẻ sống trách nhiệm, khát khao cống hiến, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp tại huyện Vĩnh Thạnh. Theo Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh Nguyễn Tấn Ðạt, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Ðoàn lựa chọn, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Những kết quả đạt được như trên đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Vĩnh Thạnh trên các lĩnh vực, góp phần nâng chất huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh. 

Bài, ảnh: HÀ VĂN    

Chia sẻ bài viết