10/08/2018 - 21:16

Chung tay bảo vệ môi trường 

Đó là thông điệp chung của các đội đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các quận, huyện và đơn vị tương đương tham gia Hội thi “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”. Thông qua hình thức sân khấu hóa sinh động, hấp dẫn, các đội mang đến hội thi những tiết mục, tiểu phẩm ấn tượng. Qua đó, góp phần đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (BVMT), chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đến với hội thi, 10 đội trải qua 2 phần thi (chào hỏi và kiến thức bằng hình thức sân khấu hóa). Nội dung câu hỏi xoay quanh công tác tuyên truyền các kiến thức về Luật BVMT năm 2014 (sửa đổi); kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện BVMT và hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò, nhiệm vụ các cấp Hội LHPN trong công tác BVMT gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"... Đây là sân chơi bổ ích giúp cán bộ Hội, tuyên truyền viên, cộng tác viên có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay.

Phần thi tiểu phẩm của Hội LHPN quận Bình Thủy.

Theo bà Võ Kim Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố, BVMT là nhiệm vụ mỗi người, mọi gia đình và toàn xã hội. Trong đó, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong BVMT sống, vì không chỉ trực tiếp tham gia lao động sản xuất, mà trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, còn gắn bó với môi trường. Nhất là trách nhiệm gương mẫu trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, hành vi con em, các thành viên trong gia đình đối với BVMT.

Với các tiểu phẩm đơn giản, chân thực, các đội thi trình diễn những câu chuyện gần gũi, diễn ra trong cuộc sống thường nhật; tình huống xảy ra trong quá trình tuyên truyền, vận động thực tiễn. Nhiều Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN vừa là tác giả kịch bản, vừa vào vai cán bộ Hội tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi đối với những vấn đề liên quan BVMT, cụ thể như: không xả rác bừa bãi, để rác đúng nơi quy định… Chị Nguyễn Lệ Thu, hội viên phụ nữ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, nói: "Tôi thấy hội thi rất hay và bổ ích. Qua hội thi, tôi tin sẽ có nhiều người hưởng ứng, tham gia các hoạt động do Hội Phụ nữ tổ chức, như: tuyên truyền, vận động người dân quét dọn, làm sạch môi trường; giữ gìn nhà cửa, bếp núc sạch đẹp; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm".

Thông qua các phần thi, các đội khéo léo lựa chọn, lồng ghép những kết quả nổi bật, những mô hình, cách làm hay tại địa phương, đơn vị, xoay quanh các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền BVMT đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật như từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh tổ chức 152 cuộc tuyên truyền, thu hút 4.560 lượt người dự, phát 2.200 tờ rơi tuyên truyền mô hình "5 không, 3 sạch". Theo chị Nguyễn Thị Ái Lan (thành viên đội thi Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh), hiện tại, Hội duy trì và phát triển mới 15 mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình gắn với BVMT; phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lông gồm 836 thành viên; thường xuyên ra quân vận động người dân vệ sinh các tuyến đường, không vứt rác bừa bãi trên kênh rạch gây ô nhiễm nguồn nước, xây dựng 8 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tùy đặc điểm, thế mạnh từng địa phương, đơn vị, Hội LHPN các quận, huyện xây dựng các tiểu phẩm phù hợp, sinh động, xoay quanh các hoạt động chính: vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, tránh xả nước thải, để rác đúng nơi quy định; sử dụng nguyên liệu, vật dụng tự nhiên thân thiện với môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; vận động xây dựng hầm biogas vừa tận dụng khí đốt dùng trong sinh hoạt, vừa BVMT...

Bài, ảnh: TUỆ ANH

Chia sẻ bài viết