07/06/2018 - 21:49

Chung sức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” 

Sau Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5-6-2018), lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt ra quân thực hiện nhiều việc làm hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT), xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Nổi bật nhất là các việc làm như: tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức BVMT trong nhân dân; thu gom, phân loại rác thải; phát quang, vệ sinh đường phố, trồng cây xanh trên vỉa hè, khu dân cư… góp phần làm cho môi trường sống trong lành hơn...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống (thứ 3, từ trái sang) thăm hỏi, kiểm tra kiến thức, sự hiểu biết của người dân trong việc phân loại rác thải tại hộ gia đình.

Hoạt động ý nghĩa

 Tại buổi Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5-6-2018, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: "Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2018 với chủ để "Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông", TP Cần Thơ rất cần sự chung tay của toàn xã hội trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường từ chất thải nhựa. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi kêu gọi toàn thể nhân dân cùng nhau thay đổi thói quen hằng ngày, hạn chế sử dụng túi ni lông và các loại vật dụng nhựa sử dụng một lần; tích cực tăng cường tái chế, tái sử dụng đồ dùng bằng nhựa để giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp hãy thực hiện nghiêm túc các quy định về BVMT, về quản lý chất thải nhựa và phế liệu. Các cơ quan chức năng và các địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa việc triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên; các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT, bảo vệ sự sống của chúng ta...".

Ngày Môi trường Thế giới 5-6 là sự kiện môi trường quốc tế thường niên được nước ta hưởng ứng từ năm 1982 và đã lan rộng trên phạm vi cả nước. TP Cần Thơ là một trong những địa phương hưởng ứng sự kiện quan trọng này. Ngày Môi trường Thế giới năm nay, với chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông", nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Sau lễ mít tinh, đại biểu và người dân cùng tham quan, giao lưu tại các gian hàng giới thiệu về thiết bị, đồ dùng thân thiện môi trường; vật liệu xây dựng, công trình xanh; năng lượng xanh; tham gia thực hiện phân loại rác, đổi rác thải nhựa lấy quà tặng... Bà Lý Ngọc Thảo, phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: "Hơn tháng nay, gia đình tôi cũng như bà con trong phường được chính quyền địa phương hướng dẫn phân loại rác thải, chia làm 3 loại: rác thải không đốt được, rác thải đốt được và rác thải nguy hại. Tôi thấy đây là việc làm ý nghĩa, góp phần BVMT thành phố sạch, đẹp. Nhân Lễ hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, tôi đem rác thải là chai nhựa đến đổi quà, hưởng ứng lời kêu gọi BVMT của ngành chức năng quận và thành phố. Sắp tới, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt công tác này, đặc biệt phân loại rác thải để tiện xử lý, không vứt, ném rác bừa bãi nơi công cộng...".

Tại thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh) và xã Thới Thạnh (huyện Thới Lai), UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và "Tháng hành động vì môi trường". Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, mong cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và loại bỏ chất thải nhựa, túi ni lông trong sinh hoạt hằng ngày; tổ chức sản xuất gắn với BVMT, mọi gia đình tự quản lý và xử lý rác thải hợp vệ sinh; kêu gọi cộng đồng nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với cơ sở, tổ chức sản xuất gây ô nhiễm môi trường... Từ những hoạt động này sẽ góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của toàn xã hội trong việc xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và góp phần giữ vững danh hiệu xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này UBMTTQVN TP Cần Thơ đã trao tặng mỗi đơn vị 24 thùng chứa rác sinh hoạt và nhiều tờ rơi tuyên truyền BVMT. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ và nhân dân ở thị trấn Thạnh An và xã Thới Thạnh cũng ra quân vệ sinh môi trường đường giao thông, xung quanh nhà, khai thông cống rãnh, thu gom rác tại các khu dân cư, trên tuyến kênh, rạch…

Vì một thành phố xanh

Tháng 6-2018 còn là "Tháng hành động vì môi trường" được Bộ TN&MT phát động. TP Cần Thơ đã hưởng ứng hoạt động này, như: ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh; thu gom xử lý rác thải; nạo vét ao hồ, kênh mương, khơi thông dòng chảy; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT tại các cơ sở sản xuất, chế biến, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhằm kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục hậu quả và xử lý triệt để các hành vi vi phạm; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng; giới thiệu các mô hình sản xuất tiên tiến, mô hình sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; tập huấn nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về công tác BVMT; xây dựng khu dân cư tự quản BVMT và trồng cây xanh phủ kín đất trống, BVMT...

Đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều trồng cây xanh góp phần BVMT đô thị.

Trong các hoạt động BVMT có hiệu quả  có sự đóng góp tích cực của đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ. Điển hình như Quận đoàn Thốt Nốt, trong 5 tháng đầu năm 2018, các cơ sở Đoàn ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, làm cỏ, trồng hoa 2 bên các tuyến đường, thực hiện "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Chủ nhật xanh"; vận động nhân dân để rác đúng nơi quy định, trồng hoa ở các hốc cây; xóa trắng băng-rôn, biển quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường; thu gom rác thải, trồng cây xanh tại khu dân cư... góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Anh Chung Khánh Nghị, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, cho biết: "Các hoạt động này đã góp phần tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Thời gian tới, đoàn viên thanh niên quận Thốt Nốt nỗ lực thực hiện công tác này, đồng thời cổ vũ, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, nâng cao ý thức BVMT, góp phần xây dựng quận Thốt Nốt văn minh, hiện đại hơn…".

Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: "Thời gian tới, Sở tiếp tục ký kết liên tịch với nhiều tổ chức trên địa bàn thành phố, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, UBMTTQVN thành phố, Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật, Liên đoàn Lao động và Hội Cựu chiến binh thành phố... về các hoạt động có liên quan môi trường. Qua đó, kế hoạch  BVMT, ứng phó BĐKH được xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển thành phố bền vững, xanh, sạch, đẹp".

 Ông Đào Anh Dũng cho biết: “TP Cần Thơ xác định BVMT là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Sau sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, “Tháng hành động vì môi trường”, thành phố sẽ thực hiện hàng loạt các hoạt động vì môi trường. Với tinh thần đó, nhân dân TP Cần Thơ sẽ cùng chung tay BVMT bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất để làm cho môi trường xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn...”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết