20/01/2020 - 21:05

Chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và một số đơn vị 

(CT)- Sáng 20-1, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố đến chúc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9). 

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 917. Ảnh: Q. THÁI

Tại đây, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thông báo với lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK9 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2019. Đồng thời, mong thời gian tới Bộ Tư lệnh QK9 tiếp tục phối hợp hiệu quả với Thành ủy, UBND thành phố trong thực hiện các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó có xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.

Thay mặt Đảng ủy - Bộ Tư  lệnh QK9, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK9 cảm ơn sự quan tâm tâm, hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đối với lực lượng vũ trang (LLVT) QK9, nhất là công tác đối ngoại quân sự. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị sẽ tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

m Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Trung đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố; cán bộ, y bác sĩ ở các Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị: Trong Tết Nguyên đán sắp tới, lực lượng Công an tiếp tục ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để người dân vui Xuân, đón Tết. Lãnh đạo các bệnh viện thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, quan tâm chăm lo đời sống người lao động cũng như ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám, điều trị bệnh cho người dân.

► Trước đó, ngày 19-1, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT  TP Cần Thơ nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh, TP Cần Thơ là trung tâm vùng ĐBSCL, có vị trí chiến lược của toàn vùng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã đạt được những kết quả toàn diện trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đặc biệt thành phố duy trì 14 năm tổ chức thành công Tết Quân - Dân, đây là mô hình dân vận khéo được Bộ Quốc phòng đánh giá cao và đã được nhân rộng trên địa bàn Quân khu và một số địa phương của Quân khu 7. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, vì thế cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố phải luôn cảnh giác, đảm bảo nghiêm các kíp trực, tham mưu tốt cho Thành ủy, UBND thành phố đúng, trúng, hiệu quả trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... để cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

► Chiều cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ do đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị LLVT và bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 917 (Trung đoàn Phòng Không - Không quân) và Phòng 8, Cục 12 thuộc Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) hiện đang đóng quân trên địa bàn thành phố. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Lê Quang Mạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng bảo vệ các mục tiêu đề ra, trực ban chiến đấu và tổ chức đào tạo huấn luyện.

 Đến thăm và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ và Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những thành tích đạt được của 2 bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tham quan và tìm hiểu điều kiện hoạt động tại các bệnh viện, đồng chí chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất của 2 bệnh viện, đồng thời mong đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm y tế, khoa học công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết