22/08/2014 - 08:59

Chuẩn bị tham vấn dự án thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông Mê Công

(CT)- Ngày 21-8-2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức Hội thảo “Chuẩn bị tham vấn dự án thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông Mê Công”. Đại diện lãnh đạo 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc các viện, trường trong và ngoài khu vực ĐBSCL, đã đến dự.

Sông Mê Công có tổng chiều dài 4.909 km, qua các quốc gia: Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam; cung cấp nước ngọt, phù sa, thủy sản... cho hàng chục triệu dân. Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng nguồn nước, đặc biệt các công trình xây dựng đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công của các quốc gia liên quan đang đặt ra nhiều thách thức, ảnh hưởng sinh kế người dân vùng hạ lưu. Trong đó, Trung Quốc đã và đang xây dựng nhiều đập thủy điện lớn, đe dọa thay đổi chế độ dòng chảy, cản trở phù sa lưu thông và dinh dưỡng sông vùng hạ nguồn; Lào xây dựng đập thủy điện Xayaburi trên dòng chính sông Mê Công năm 2011 và hiện nay thông báo quyết định xây dựng thêm đập thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông Mê Công thời gian tới. Khi đập thủy điện này xây dựng sẽ gây thêm nhiều thách thức và biến vùng thượng lưu thành hồ chứa nước, vùng hạ lưu, đặc biệt khu vực ĐBSCL sẽ thiếu nước, chịu hiểm họa về môi trường, tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng... Do đó, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đưa ra tham vấn việc Lào nên hay không nên đầu tư xây dựng đập thủy điện Don Sahong. Hội thảo này nhằm cung cấp thông tin, cập nhật tiến trình và chính sách liên quan việc phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Công; hỗ trợ các bên liên quan tại khu vực ĐBSCL tham gia hiệu quả quá trình tham vấn xây dựng đập thủy điện Don Sahong.

Tại hội thảo, các đại biểu yêu cầu Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng các ngành hữu quan cần thông tin về việc Lào xây dựng đập thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông Mê Công để người dân đóng góp, tham vấn ý kiến trong việc nên hay không nên xây dựng đập thủy điện này...

H.V

Chia sẻ bài viết