04/01/2020 - 16:54

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà Tết công nhân lao động và người nghèo tại An Giang 

(CTO)-Sáng 4-1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho công, nhân lao động. Ảnh: Minh Anh

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc anh, chị, em công nhân, người lao động tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung đón Tết Canh Tý đầm ấm, an vui, tiết kiệm, năm mới thắng lợi mới; đồng thời thông tin một số thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước năm 2019.

Phát biểu tại buổi trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh An Giang đã có nhiều đổi mới trong hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện nhiều chính sách để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động ngày càng tốt hơn; đặc biệt là đối với công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, như: chương trình “Tết sum vầy năm 2020” dành cho công nhân lao động, “Tấm vé tình nghĩa”, “Món quà ngày Xuân” ... Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết đến, xuân về, góp phần làm mùa xuân thêm ấm áp hơn đối với người lao động, nhất là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng quà tết cho công nhân, người lao động. Ảnh: Minh Anh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định việc chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm thông qua các chủ trương, chính sách cụ thể đối với công nhân lao động, nhất là những người còn có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm “Tết đến với mọi nhà, Tết đến với mọi người”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với Liên đoàn Lao động các cấp tiếp tục chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động trên cả nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân và đảm bảo thu nhập để mỗi người đều yên tâm sản xuất, gắn bó với nơi làm việc của mình.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn xuống tận nơi trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Minh Anh

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn mọi đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động cần chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, hăng say làm việc, đem lại năng suất, chất lượng cao. “Mỗi công nhân cần tích cực nâng cao trình độ, nâng cao tay nghề, chủ động cập nhật những tiến bộ về khoa học - công nghệ để sản xuất ra những sản phẩm có ích cho xã hội và đưa thương hiệu Việt Nam sánh vai với các nước trên thế giới”- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà và trao 5 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng cho các hộ nghèo tại “Khu dân cư Đại đoàn kết” trên địa bàn phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con phường Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Minh Anh

Đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh An Giang đã xây dựng mô hình khu dân cư Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên toàn tỉnh để mỗi hộ nghèo có nơi “An cư lập nghiệp”, yên tâm đón tết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, đây là mô hình hay, cần được nhân rộng trong cả nước để mỗi hộ nghèo có điều kiện tiếp cận với nhà ở.

Từ công trình khu nhà Đại đoàn kết - khu nhà mang ý nghĩa sâu sắc dành cho người nghèo tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành tỉnh An Giang cần tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, quan tâm hỗ trợ về vốn để mỗi gia đình có thêm nguồn lực tham gia sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề, tạo cơ hội về việc làm cho bà con để bà con ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, cần quan tâm chăm lo sức khỏe cho mỗi hộ nghèo trên địa bàn, duy trì môi trường vệ sinh “xanh - sạch - đẹp”, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt mỗi hộ dân cần giữ gìn sự đoàn kết, cùng đùm bọc, giúp nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển sản xuất để xứng đáng với cái tên “Khu dân cư Đại đoàn kết”.

Trước thềm năm mới Canh Tý 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi tới bà con lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và tin tưởng với sự khởi đầu này, bà con sẽ góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tải, ở phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Minh Anh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Minh Anh

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đi thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tải tại phường Bình Khánh và Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Hai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Minh Anh

Chia sẻ bài viết