17/01/2009 - 10:50

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Hêng Xom-rin

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hêng Xom-rin.
Ảnh: TRÍ DŨNG - TTXVN.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch QH Hêng Xom-rin dẫn đầu và phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta. Sáng 16-1, lễ đón chính thức Chủ tịch QH Hêng Xom-rin và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ.

Ngay sau lễ đón, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Phú trọng dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch QH Hêng Xom-rin dẫn đầu, tại Nhà khách Chính phủ. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, những chủ trương lớn trong phát triển kinh tế - xã và quan hệ đối ngoại của mỗi nước, tình hình tổ chức và hoạt động của hai Quốc hội.

Chủ tịch QH Hêng Xom-rin đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; tin tưởng hai cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, hai Quốc hội ngày càng phát triển vững chắc hơn, vì lợi ích và sự phát triển của cả hai quốc gia. Chủ tịch QH Hêng Xom-rin đề nghị hai Quốc hội cần tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai bên.

Chủ tịch QH Hêng Xom-rin vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng được tăng cường và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực đối với công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước; khẳng định Quốc hội và nhân dân Campuchia luôn ủng hộ và coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời với Việt Nam; tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp đó sẽ phát triển mãi mãi vì lợi ích cao cả của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần vì sự nghiệp hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch QH Hêng Xom-rin đánh giá cao kết quả cuộc gặp cấp cao ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào, theo đó các bên đã cùng nhau tìm biện pháp thúc đẩy giao lưu buôn bán, phát triển du lịch, giao thông, thủy điện… nhằm xây dựng khu vực biên giới ba nước hòa bình, ổn định và phát triển, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân khu vực này. Chủ tịch QH Hêng Xom-rin nêu rõ quyết tâm phối hợp cùng với Việt Nam hoàn thành công tác phân giới cắm mốc vào nửa đầu năm 2012.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Campuchia, Chủ tịch QH Hêng Xom-rin cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia qua các thời kỳ, giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng phát triển đất nước ngày nay, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn-pốt, hồi sinh đất nước. Chủ tịch QH Hêng Xom-rin nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và gia đình họ, đã hy sinh cao cả vì nghĩa vụ quốc tế trên đất nước Campuchia.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Campuchia, luôn coi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Campuchia là tài sản chung vô giá giữa hai dân tộc. Hai bên cần giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước để tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc. Hai Quốc hội cần có biện pháp thiết thực, cụ thể để mỗi Quốc hội đều có bước phát triển và quan hệ giữa hai Quốc hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh việc hai QH hai nước đã phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia; bày tỏ vui mừng trước những kết quả bước đầu đã đạt được trong công tác phân giới cắm mốc giữa hai quốc gia. Hai bên cần kiên quyết thực hiện các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia, cũng như gây tổn hại đến quan hệ hai nước. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chúc Chủ tịch QH Hêng Xom-rin, Quốc hội và nhân dân Campuchia một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hêng Xom-rin. Ảnh: TRÍ DŨNG - TTXVN.

Chia sẻ bài viết