16/12/2010 - 08:22

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

(TTXVN)- Chiều 15-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Demberel Damdin đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 17/12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Demberel Damdin cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ sang thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Demberel Damdin, cùng với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc Phòng và Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Mông Cổ trong vòng một tháng trở lại đây cho thấy những bước phát triển mới, thiết thực trong quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ truyền thống lâu đời, nhân dân Mông Cổ đã từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chính vì vậy, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Mông Cổ theo hướng bổ sung cho nhau, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Mông Cổ mở rộng hợp tác với ASEAN. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành của hai nước tăng cường trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác, nhất là về thương mại, khai thác khoáng sản.

Chủ tịch Quốc hội Demberel Damdin khẳng định: Mông Cổ đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Trong chính sách đối ngoại, Chính phủ Mông Cổ xác định tăng cường hợp tác với Việt Nam để từ đó mở rộng quan hệ với các nước ASEAN.

Trước đó, sáng 15-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Demberel Damdin đang thăm chính thức nước ta. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao mong muốn của Ngài Demberel Damdin về việc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam - Mông Cổ. Trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp, Thủ tướng cho rằng Việt Nam và Mông Cổ cần ủng hộ nhau nhiều hơn nữa trên các diễn đàn đa phương, quốc tế. Hai bên cần tích cực có các cuộc thăm viếng cấp cao, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó xúc tiến quan hệ hợp tác thương mại. Việt Nam ủng hộ Mông Cổ tổ chức Hội nghị APEC 2011; sẵn sàng làm cầu nối phát triển quan hệ hợp tác của Mông Cổ với các quốc gia trong Hiệp hội ASEAN vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ bài viết