03/12/2008 - 07:58

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

* PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN: An Giang cần phát huy tiềm năng lợi thế về Nông - thủy sản và thương mại du lịch để tiếp tục phát triển

Trong các ngày 1 và 2-12, về thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2008, việc triển khai Nghị quyết 49-NQ/T.Ư ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương tỉnh Sơn La đã chủ động mở rộng hợp tác với Lào trên tinh thần anh em láng giềng, hỗ trợ nước bạn trong công tác đào tạo cán bộ, phát triển sản xuất... Chủ tịch nước mong Sơn La nỗ lực triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện, ngăn chặn tệ nạn buôn lậu qua biên giới, gian lận thương mại. Các cấp chính quyền cần thực hiện quyết liệt chương trình xóa đói giảm nghèo; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh những thành tựu trong năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý: Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các cấp lãnh đạo tỉnh phải tập trung tìm mô hình, hướng phát triển dựa trên thế mạnh của tỉnh. Chủ tịch nước gợi ý: “Tỉnh Sơn La phải đi lên từ chính đất Sơn La, từ con người Sơn La. Tỉnh cần nghiên cứu ứng dụng công nghiệp, dịch vụ để nông nghiệp phát triển hiệu quả hơn. Sơn La cũng cần chuẩn bị tốt về môi trường đầu tư, các dự án đầu tư tiềm năng, nhân lực trình độ cao để mời gọi hiệu quả các nhà đầu tư”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khen ngợi lãnh đạo tỉnh Sơn La đã tổ chức tốt quy trình di dân, bàn giao mặt bằng kịp tiến độ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh tập trung hoàn thành công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2009...

* Sau khi đến dâng hoa thắp hương đền thờ Cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, chiều 2-12, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương thành tựu mà tỉnh An Giang đạt được trong năm 2008. Tỉnh biết nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng lợi thế về Nông - thủy sản và thương mại du lịch để tiếp tục phát triển, đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng trưởng kinh tế GDP đạt 14,2%, sản lượng thóc đạt 3,5 triệu tấn, xuất khẩu với 2 mặt hàng chủ lực gạo, cá trên 700 triệu USD. An Giang đã quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo tốt đời sống cho nhân dân, nhất là các hộ bị thiên tai.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng lưu ý tỉnh An Giang mặc dù đã đạt nhiều thành tựu phát triển Kinh tế- xã hội nhưng GDP của tỉnh phát triển thiếu bền vững. An Giang nên xây dựng thêm một số trung tâm dạy nghề, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nông dân, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VII khóa X về “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” theo hướng CNH - HĐH. Các ngành chức năng hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu mới giải quyết tốt “đầu ra” sản phẩm của một tỉnh đặc thù thuần nông, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG-THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết