20/10/2009 - 07:45

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì Phiên họp thứ 21 Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chiều 19-10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp (BCĐ CCTP) Trung ương đã chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban chỉ đạo.

Phiên họp tập trung thảo luận 3 đề án: “Thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực, Tòa án phúc thẩm, Tòa án thượng thẩm, đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân tối cao”; “Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp”; “Mô hình cơ quan điều tra cấp huyện và đổi mới hệ thống cơ quan điều tra phù hợp với việc đổi mới tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử”. Các thành viên BCĐ CCTP Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện, thống nhất những điểm còn khác nhau trong 3 đề án trước khi BCĐ CCTP Trung ương có Tờ trình lên Bộ Chính trị, dự kiến vào đầu năm 2010.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, sau một thời gian dài thảo luận ở cấp Trung ương, địa phương và lấy ý kiến từ các chuyên gia tư pháp, các đề án cải cách của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an đã có sự điều chỉnh rõ rệt, thu hẹp đáng kể những điểm còn khác biệt. Các cơ quan thuộc khối tư pháp cần tiếp tục thảo luận, điều chỉnh các đề án để làm sao phải nêu bật được tính cải cách, tính đồng bộ và lộ trình triển khai của những đề án này. Chủ tịch nước đề nghị Ban Thư ký BCĐ CCTP Trung ương tiếp tục tổng hợp ý kiến về một số khía cạnh cần phải hoàn thiện hơn nữa như vấn đề thi hành án dân sự, chức năng công tố... Chủ tịch nước hoan nghênh ý kiến của Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh về việc lập tờ trình tổng thể chung cả 3 đề án để tạo sự thống nhất trong lộ trình triển khai thực hiện. BCĐ CCTP Trung ương sẽ là đầu mối làm đề án tổng hợp trình Bộ Chính trị vào đầu năm tới, để từ đó đưa chương trình cải cách tư pháp vào báo cáo chung của Đại hội Đảng lần thứ XI.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết