11/11/2008 - 08:50

Chu du thế giới bằng xe quái

Sau hai năm rưỡi kể từ khi khởi hành tại Greenwich (Đông Nam nước Anh), anh Joff Summerfield vừa trở về nhà sau chuyến hành trình dài hơn 35.400 km bằng xe penny-farthing - loại xe đạp có bánh trước khổng lồ (đường kính 1,2m) và bánh sau cực nhỏ. Với vận tốc đạp trung bình 17,6 km/giờ và đi được 64 km/ngày, nhà thiết kế động cơ xe đua Công thức 1 đã ghé qua 23 quốc gia của 4 châu lục. Trên đường ngao du, anh có dịp chiêm ngưỡng các kỳ quan thế giới như đền Taj Mahal của Ấn Độ (ảnh), Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, đền Angkor Wat của Campuchia và ngọn đèo Grand Canyon của Mỹ. Khi dừng chân ở Australia, Summerfield còn tranh thủ tham dự Giải vô địch chạy xe penny-farthing và giành ngôi á quân hạng nghiệp dư.

Để tiết kiệm sức người và của, kỹ sư 40 tuổi này chỉ mang theo vật dụng gọn nhẹ như vài chai nước, vài bộ quần áo, lò sưởi mini, lều bạt, túi ngủ và định mức chi tiêu 5 Bảng Anh/ngày. Summerfield tin rằng anh là người đầu tiên du lịch vòng quanh thế giới bằng xe penny-farthing kể từ năm 1887, khi người đồng hương Thomas Stevens thực hiện cuộc hành trình tương tự.

T.TR (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết