08/06/2026 - 15:19

Chủ động ứng phó sạt lở bờ sông, bảo vệ đời sống người dân 

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về nhà ở, hạ tầng giao thông, đất sản xuất và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Trước thực trạng này, Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ cùng chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trước mắt lẫn lâu dài nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước tác động của biến đổi khí hậu.

Hiện trạng sạt lở bờ sông gây hư 2 tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Nhơn Mỹ.

Tại nhiều địa phương ven sông của TP Cần Thơ, sạt lở đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân. Không chỉ làm mất đất sản xuất, thiên tai còn đe dọa trực tiếp đến nhà ở, công trình dân sinh và hệ thống giao thông nông thôn.

Tại xã Nhơn Mỹ, từ đầu năm 2025 đến nay, đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.300m. Trong đó, có nhiều đoạn sụt lún ăn sâu vào đất liền, làm hư hỏng các tuyến giao thông nông thôn, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền, ở ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, cho biết: Gia đình đã nhiều lần phải di dời nhà vào sâu bên trong để tránh sạt lở, nhưng nguy cơ vẫn luôn hiện hữu. Điều mong mỏi nhất của người dân nơi đây là mong Nhà nước sớm có giải pháp gia cố bờ sông kiên cố để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Cùng chung nỗi lo, ông Tô Văn Khoánh, ở ấp Phú Tây, xã Nhơn Mỹ, cho biết: Một số khu vực dù đã được gia cố tạm thời, nhưng tình trạng sụt lún vẫn tái diễn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, mất an toàn cho người dân và học sinh khi lưu thông. Mong ngành chức năng thành phố và chính quyền địa phương sớm xây dựng bờ kè, gia cố bờ sông để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ cùng chính quyền địa phương khảo sát các điểm bị sạt lở trên tuyến kênh xáng Nàng Mau, xã Thạnh Hòa.

Trước diễn biến của tình trạng sạt lở, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia cố các điểm sạt lở. Tại xã Nhơn Mỹ, địa phương đã xử lý 27 điểm sạt lở, ưu tiên các khu vực đông dân cư và các tuyến giao thông trọng yếu.

Theo ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, nhu cầu xử lý sạt lở hiện rất lớn trong khi nguồn kinh phí địa phương còn hạn chế. Do đó, địa phương đã kiến nghị thành phố hỗ trợ thêm nguồn lực và giải pháp kỹ thuật để xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng một cách căn cơ và lâu dài.

Không riêng xã Nhơn Mỹ, từ đầu năm 2026 đến nay, tuyến kênh xáng Nàng Mau tại xã Thạnh Hòa đã xảy ra 2 điểm sạt lở lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến 12 căn nhà của người dân và làm sụp đổ khoảng 40 mét đường giao thông nông thôn, gây thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

Bà Trần Thị Ửng, ấp Thạnh Lợi A2, cho biết: Căn nhà của gia đình đã bị nứt tường rồi đổ sập hoàn toàn xuống sông trong đợt sạt lở vừa qua. Hiện cả gia đình phải thuê nhà trọ để sinh sống. Theo bà Ửng, người dân sinh sống gần bờ sông luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng vì sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên rất mong chính quyền sớm xây dựng bờ kè bảo vệ bờ sông để bà còn yên tâm ổn định cuộc sống.

Ông Đặng Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa, cho biết: Ngay khi xảy ra sự cố, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản; đồng thời vận động các hộ dân trong vùng nguy hiểm chủ động di chuyển đến nơi an toàn. Xã cũng sử dụng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ bước đầu cho các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm sụt lún. Tuy nhiên, các biện pháp gia cố bằng cọc gỗ, bao cát chỉ mang tính tạm thời. Để xử lý triệt để tình trạng sạt lở tại khu vực kênh xáng Nàng Mau cần có giải pháp công trình kiên cố, nhưng nguồn vốn đầu tư lớn vượt khả năng cân đối của địa phương. Vì vậy, xã đã kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư xây dựng kè chống sạt lở.

Hiện trạng nhà ở của người dân bị sạt lở trên tuyến kênh xáng Nàng Mau, xã Thạnh Hòa.

Theo Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ, cùng với việc xử lý các điểm sạt lở khẩn cấp, đơn vị cùng với các địa phương đã rà soát, theo dõi diễn biến sạt lở, cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: Ngành đang tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp tổng hợp theo hướng chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, đối với các giải pháp phi công trình, thành phố khuyến khích người dân trồng cây chắn sóng bảo vệ bờ sông, hạn chế xây dựng công trình dọc theo các tuyến kênh hoặc gần bờ sông; đồng thời, từng bước quy hoạch các tuyến giao thông mới lùi sâu vào đất liền nhằm giảm áp lực lên bờ sông, bờ kênh. Cùng đó, thành phố tiếp tục rà soát các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, để đề xuất đầu tư xây dựng các tuyến kè bảo vệ bờ sông, dân cư, hạ tầng giao thông cũng như các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp công trình và phi công trình, cùng sự chủ động của chính quyền và người dân, sẽ là yếu tố quan trọng giúp TP Cần Thơ giảm thiểu thiệt hại do sạt lở, bảo vệ an toàn đời sống dân sinh.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết