22/10/2010 - 21:09

Chơi đùa với chó có ích cho trẻ tự kỷ

Các nhà nghiên cứu phát hiện mức độ căng thẳng tinh thần (stress) ở trẻ tự kỷ giảm rõ rệt sau khi họ giao cho các em một con chó để chăm sóc và chơi đùa.

Bệnh tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển ảnh hưởng đến hành vi, suy nghĩ và giao tiếp của trẻ đối với mọi người và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Montreal (Canada), những con chó được huấn luyện đặc biệt có thể làm giảm đáng kể mức độ lo lắng của trẻ tự kỷ cũng như giúp các em phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội. Đây được coi là một giải pháp đơn giản giúp trẻ và gia đình đương đầu với những thách thức của căn bệnh. “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chó có tác động rõ rệt đối với hàm lượng hoóc-môn liên quan đến tình trạng căng thẳng ở trẻ tự kỷ”, trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Sonia Lupien, nhấn mạnh.

Trong suốt quá trình thử nghiệm, cha mẹ của các trẻ bị tự kỷ được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi để đánh giá hành vi của con mình trước, trong và sau khi cho các em tiếp xúc với chó. Kết quả là trước khi thử nghiệm, các em có đến 33 hành vi khó hiểu, nhưng sau khi chơi cùng với loài vật được cho là “bạn tốt” của con người, số hành vi lạ lùng ở các em giảm xuống còn 25. Tiến sĩ Lupien cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra việc nô đùa với chó tác động tích cực đối với tâm lý và hành vi của trẻ tự kỷ.

THANH TRÚC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết