02/12/2010 - 09:32

Chim cũng có… giới tính thứ 3

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy môi trường bị ô nhiễm thủy ngân có thể ảnh hưởng khả năng duy trì nòi giống của chim. Nó khiến cho một số chim trống chỉ muốn “kết đôi” với những con trống khác. Chẳng hạn cò trắng Mỹ bị nhiễm thủy ngân từ môi trường có xu hướng tạo thành cặp đôi “đồng giới”. Đây là hiện tượng chưa từng thấy ở những loài chim sống ở khu vực không bị ô nhiễm. Mức độ nhiễm thủy ngân càng cao thì những tổ chim toàn con trống càng nhiều. Những con chim “gay” này tỏ ra khá “chung thủy” và ít thay đổi “bạn đời”.

Không chỉ xuất hiện “giới tính thứ 3”, chim bị nhiễm độc có khả năng sinh sản giảm khoảng 13%-15%. Khả năng “tán tỉnh” bạn tình của chúng cũng kém hơn, vì thế khó “lọt vào mắt xanh” của các con mái.

THUẬN HẢI (Theo ANI)

Chia sẻ bài viết