20/07/2026 - 15:23

Chia sẻ báo chí trên mạng xã hội: Ranh giới giữa lan tỏa thông tin và vi phạm bản quyền 

Từ ngày 1-7-2026, Nghị định số 174 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung các quy định chặt chẽ hơn trong quản lý thông tin trên không gian mạng. Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là việc chia sẻ, sử dụng các tác phẩm báo chí trên mạng xã hội.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ.

Nhiều người băn khoăn đâu là lan tỏa thông tin chính thống và hành vi sao chép, khai thác tác phẩm báo chí trái phép để trục lợi. Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, làm rõ những điểm mới của quy định cũng như các lưu ý đối với người sử dụng mạng xã hội.

Theo ông Lê Minh Tuấn, điểm mới quan trọng của Nghị định 174 là quy định rõ chế tài xử phạt đối với hành vi sử dụng trái phép tác phẩm báo chí trên môi trường mạng. Tuy nhiên, Nghị định không nhằm hạn chế việc người dân chia sẻ thông tin chính thống. Ranh giới nằm ở 2 hành vi “chia sẻ” và “sao chép”. Người dân sử dụng nút chia sẻ của bài báo hoặc đăng đường dẫn bài viết kèm ý kiến, cảm nhận của mình là hoàn toàn phù hợp, góp phần lan tỏa thông tin chính thống. Ngược lại, việc tự ý sao chép toàn bộ bài viết, hình ảnh, video để đăng lại như nội dung của mình mới là hành vi vi phạm và sẽ bị xem xét xử lý.

Thực tế hiện nay, nhiều fanpage, kênh mạng xã hội thường xuyên lấy nguyên bài báo hoặc video của cơ quan báo chí, chỉnh sửa tiêu đề, cắt logo rồi đăng lại nhằm thu hút lượt xem, thậm chí bật quảng cáo để tạo doanh thu. Theo ông Lê Minh Tuấn, đây không còn là hành vi chia sẻ thông tin mà là khai thác tác phẩm báo chí nhằm mục đích trục lợi khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu. Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 95, Nghị định 174, hành vi sử dụng trái phép tác phẩm báo chí trên mạng xã hội có thể bị xử phạt 20-30 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Ông Tuấn cũng lưu ý, nhiều người cho rằng chỉ cần thay đổi câu chữ là không vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, việc sao chép ý tưởng, cấu trúc bài viết, đặc biệt với các tác phẩm mang tính độc quyền của cơ quan báo chí, vẫn có thể bị xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Đối với quản trị viên các hội nhóm, trang cộng đồng, nếu để nội dung vi phạm tồn tại hoặc không thực hiện yêu cầu gỡ bỏ của cơ quan chức năng, cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Để vừa bảo vệ bản quyền báo chí, vừa tạo điều kiện lan tỏa thông tin chính thống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chia sẻ thông tin đúng quy định; ưu tiên sử dụng đường dẫn bài báo gốc hoặc nút chia sẻ của cơ quan báo chí, hạn chế sao chép nguyên văn nội dung. Bên cạnh đó, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí và lực lượng chức năng để tiếp nhận phản ánh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình sao chép, khai thác tác phẩm báo chí nhằm mục đích trục lợi.

Theo ông Lê Minh Tuấn, mục tiêu của việc bảo vệ bản quyền báo chí không phải để hạn chế việc tiếp cận thông tin của người dân, mà nhằm tạo môi trường lành mạnh để thông tin chính thống được lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng quyền tác giả, đồng thời ngăn chặn tin giả và các hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

ÁI NƯƠNG

Chia sẻ bài viết