01/10/2025 - 08:19

Châu Âu gia cố an ninh cho hội nghị thượng đỉnh 

Châu Âu đang tăng cường an ninh cho cuộc họp thượng đỉnh tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, trong bối cảnh loạt máy bay không người lái (UAV) liên tục xuất hiện ở vùng Baltic và Scandinavia những ngày qua.

Khinh hạm phòng không FGS Hamburg F220 của Đức neo tại Copenhagen (Đan Mạch) ngày 28-9. Ảnh: Reuters

Ngày 1-10, Đan Mạch, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng cuối năm, bắt đầu đón tiếp các nhà lãnh đạo. Sau đó, quốc gia Scandinavia này sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng chính trị châu Âu gồm 47 thành viên. Chính quyền Copenhagen tuyên bố sẽ tăng cường an ninh xung quanh các sự kiện.

Đan Mạch đã cấm các UAV dân sự hoạt động trong một tuần, kể từ ngày 29-9, sau khi phát hiện nhiều thiết bị lạ lượn phía trên một số cơ sở quân sự của nước này. Tuần trước, các UAV thậm chí đã làm gián đoạn giao thông hàng không tại 6 sân bay của Đan Mạch, gồm cả phi trường Copenhagen - sân bay bận rộn nhất khu vực Bắc Âu. Tại Na Uy, một số chuyến bay đã phải chuyển hướng hôm 28-9 do những UAV bí ẩn xuất hiện tại các sân bay nước này.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi đây là “một cuộc tấn công hỗn hợp”, đồng thời cáo buộc Nga là “mối đe dọa chính đối với an ninh châu Âu”. Mát-xcơ-va lập tức bác bỏ cáo buộc.

Bất kể ai đứng sau những vụ việc này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét nghiêm túc mối đe dọa tiềm tàng từ các UAV.

Ngày 29-9, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thông báo nước này đã gửi hệ thống chống UAV và radar đầy uy lực tới Đan Mạch. Cảnh sát Thụy Điển cũng cử một lực lượng đến Copenhagen theo yêu cầu của Đan Mạch và họ sẽ phối hợp với các sĩ quan thực thi pháp luật của Na Uy.

Cùng ngày, Đức tuyên bố đang triển khai khoảng 40 binh sĩ cùng các thiết bị tới Copenhagen để giúp phát hiện, nhận dạng và phòng thủ trước UAV. Ngoài ra, Berlin đóng góp thêm khinh hạm phòng không FGS Hamburg và năng lực chống các UAV cỡ nhỏ (C-sUAS), trong đó có sử dụng công nghệ radar, quang học và âm thanh. 

Trong khi đó, Pháp cử 35 nhân viên, một trực thăng quân sự Fennec và các khí tài diệt UAV tới Đan Mạch. Nối gót các đồng minh châu Âu, Anh cũng sẽ gửi công nghệ chống UAV đến Đan Mạch.

Trước khi các nước công bố kế hoạch trên, quân đội Đan Mạch đã thiết lập hệ thống radar chống UAV XENTA-C tại sân bay Copenhagen.

Mặc dù các thiết bị có thể phát hiện và trong một số trường hợp, bắn hạ UAV, nhưng vẫn chưa rõ NATO sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện thêm nhiều máy bay tương tự. 

Đan Mạch hiện không có hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất sau khi ngừng hoạt động các đơn vị tên lửa Hawk từ 20 năm trước. Trong những tháng qua, nước này đã phải ráo riết xem xét để sở hữu các hệ thống phòng không từ 3 nhà cung cấp khác nhau nhằm xây dựng năng lực ban đầu càng sớm càng tốt. Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Torsten Schack Pedersen cho biết một dự luật đang được trình lên quốc hội nước này, trong đó mở rộng đáng kể quyền hạn của các cơ quan chính phủ để vô hiệu hóa UAV.

NATO bắt đầu bận tâm hơn đến việc bảo vệ không phận của khối sau loạt sự cố UAV xâm nhập ở Ba Lan, Romania và vụ Estonia cáo buộc 3 tiêm kích MiG-31 của Nga bay vào không phận nước này hôm 19-9. Tổ chức này thông báo sẽ nâng cấp đáng kể và khẩn cấp cho sứ mệnh ở Biển Baltic, triển khai thêm các phương tiện tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cùng ít nhất một tàu hộ vệ phòng không để đối phó với làn sóng UAV lạ xâm nhập các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp Bắc Âu.

HẠNH NGUYÊN (Theo The War Zone, Reuters)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
châu ÂuUAV