26/05/2026 - 16:35

Giới phụ huynh Âu - Mỹ nỗ lực “cai màn hình” cho con 

Trong lúc ngày càng nhiều phụ huynh lo ngại trẻ em bị “nghiện màn hình”, một xu hướng mới đang trở nên thịnh hành tại châu Âu và Mỹ: các thiết bị giải trí chỉ sử dụng âm thanh dành cho trẻ nhỏ. Từ những câu chuyện cổ tích, podcast thiếu nhi cho tới các bài hát và trò chơi tương tác, các thiết bị như Yoto Player hay Toniebox đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên thay cho điện thoại, máy tính bảng và TV.

Ảnh: Getty Images

Truyền thông Pháp cho biết cho biết thị trường đồ chơi âm thanh đang tăng trưởng mạnh nhờ tâm lý muốn hạn chế thời gian tiếp xúc màn hình của trẻ nhỏ - trong bối cảnh các nghiên cứu liên tục cảnh báo về tác động tiêu cực của thiết bị điện tử đối với sức khỏe tinh thần, khả năng tập trung và phát triển xã hội của trẻ em. Vanessa Gunnella - một chuyên gia kinh tế sống tại Frankfurt (Đức) - cho biết cô cố gắng giới hạn thời gian con gái 6 tuổi sử dụng màn hình ở mức tối thiểu. Cô chia sẻ khi nghe các chương trình trên Yoto Player thay vì xem điện thoại hay iPad, bé tập trung hơn rõ rệt.

Niềm tin của phụ huynh vào các thiết bị “không màn hình” đang tạo ra một thị trường khổng lồ. Công ty Tonies - có trụ sở tại Đức - ghi nhận doanh thu năm 2025 lên tới 630 triệu euro (hơn 732 triệu USD) và tăng trưởng gần 30% trong quý I/2026. Trong vòng 10 năm, Tonies đã bán được gần 12 triệu thiết bị cùng khoảng 150 triệu mô hình đồ chơi phát âm thanh đi kèm.

Trong khi đó, Yoto Player cũng đạt doanh thu gần 95 triệu bảng Anh (khoảng 128 triệu USD) trong năm 2024.  Giám đốc điều hành Tonies - ông Tobias Wann cho rằng nhiều phụ huynh hiện đã tin rằng việc trẻ tiếp xúc không giới hạn với màn hình là có hại. Theo ông, các nền tảng nghe âm thanh giúp trẻ “có quyền lựa chọn nội dung”, nhưng vẫn an toàn hơn nhiều so với việc giao thẳng smartphone hay máy tính bảng cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc loại bỏ màn hình không đồng nghĩa mọi thiết bị đều tốt cho trẻ. Bà Natalia Kucirkova - Giám đốc Trung tâm Tác động công nghệ giáo dục quốc tế, đồng thời là Giáo sư tại Đại học Mở của Anh - đánh giá điều quan trọng nằm ở cách thiết kế sản phẩm. Theo bà, trẻ nhỏ vẫn có thể bị “quá tải giác quan” bởi âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng kích thích dù không sử dụng màn hình. Ngoài ra, trẻ trong độ tuổi từ 2-8 vẫn cần tương tác trực tiếp với con người để học ngôn ngữ, cảm xúc và kỹ năng xã hội - điều mà công nghệ khó có thể thay thế hoàn toàn.

Mặc dù vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn xem đây là giải pháp “dễ thở” hơn trong thời đại số.

THANH PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết