26/05/2026 - 18:35

Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, kiên quyết chấn chỉnh công tác thi công và giải ngân vốn đầu tư công 

(CTO) - Chỉ đạo tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng yêu cầu xác định rõ, ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng tâm, chiến lược; tập trung bố trí đủ nguồn lực để sớm đưa vào vận hành các dự án chuyển tiếp, nhất là công trình có khả năng hoàn thành trong năm.

Chiều 26-5, Thường trực Thành ủy Cần Thơ họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. 

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp.


Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP Cần Thơ, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 19.266 tỉ đồng. Tính đến ngày 22-5-2026, thành phố đã giao chi tiết hơn 16.581 tỉ đồng. Số vốn đã giải ngân hơn 2.557 tỉ đồng, đạt 13,27% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ giải ngân vốn bình quân chung của cả nước (16,4%). Trong đó, 38 chủ đầu tư và 1 nhiệm vụ ủy thác qua ngân hàng chính sách có tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung cả nước; 57 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Đáng chú ý, có 52 chủ đầu tư và 2 nhiệm vụ chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn thành phố hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Qua rà soát, những nguyên nhân chính làm chậm tiến độ bao gồm: vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư; tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, kèm theo biến động giá tăng cao so với thời điểm mời thầu. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong đôn đốc, quản lý dự án; năng lực tổ chức thi công của một bộ phận nhà thầu còn nhiều hạn chế…

Ông Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Quang Tùng yêu cầu trong công tác đầu tư công, cần xác định rõ, ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng tâm, chiến lược. Với các dự án chuyển tiếp, nhất là công trình có khả năng hoàn thành trong năm, tập trung bố trí đủ nguồn lực để sớm đưa vào vận hành. Các dự án khởi công mới phải tuân thủ nghiêm quy định của Trung ương: kiên quyết giảm số lượng, tuyệt đối không đầu tư dàn trải. Về tháo gỡ vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh giá, cần được xử lý linh hoạt, dám nghĩ dám làm nhưng phải rõ trách nhiệm. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện tại, việc nghiên cứu các dự án đầu tư mới phải được đánh giá thực chất, tính toán chặt chẽ hiệu quả kinh tế và mục tiêu giảm hệ số ICOR theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Riêng với các dự án ODA - nguồn vốn có yêu cầu rất khắt khe về thời hạn, cần chuẩn bị thủ tục thật tốt ngay từ bây giờ, đảm bảo sẵn sàng nguồn lực triển khai thực hiện, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng chậm trễ. Các cơ quan cần chủ động nghiên cứu, phát huy vai trò đầu tư công là "vốn mồi" để thu hút nguồn lực tư nhân, hướng tới sớm triển khai thành công các dự án đối tác công tư (PPP) quy mô lớn trên địa bàn.

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết