Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, người cao tuổi (NCT) thuộc nhóm rất dễ bị tổn thương. Nhận thức được điều này, các ban ngành, đoàn thể tại các địa phương, TP Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời để bảo vệ, chăm sóc NCT vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này.

Người cao tuổi đi lại khó khăn được nhân viên y tế hỗ trợ khám sức khỏe và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại nhà.
Kịp thời tiêm vaccine phòng COVID-19
NCT là nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19, nếu mắc bệnh dễ dẫn đến biến chứng nặng, điều trị kéo dài, phải chăm sóc đặc biệt hoặc thở máy, thậm chí là tử vong do sức đề kháng giảm và thường kèm theo nhiều bệnh mãn tính.
Ðể chủ động phòng bệnh cho NCT, thời gian qua, nhiều địa phương, trong đó có TP Cần Thơ đã ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 65 tuổi trở lên tại các trung tâm y tế, các bệnh viện; tổ chức tiêm lưu động tại nhà cho NCT đi lại khó khăn với tiêu chí an toàn đặt lên hàng đầu. Hầu hết tại các điểm tiêm tổ chức trên địa bàn thành phố, những người già có bệnh nền được khám trước tiêm rất kỹ lưỡng và theo dõi chặt 30 phút sau tiêm.
Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 15-10-2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà cho những người già yếu, tàn tật, di chuyển khó khăn, không có điều kiện đến các điểm tiêm tập trung trên địa bàn. Cụ Lê Thị Thích, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, sức khỏe kém và có nhiều bệnh nền, từ sớm đã ngồi đợi khi nhận được thông tin đội tiêm đến nhà tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ Thích cho biết: “Tôi đã 83 tuổi, đi đứng khó khăn, có bệnh tim, chân yếu và đau khớp. Nay cán bộ y tế đến nhà, khám bệnh, tiêm vaccine, tôi mừng lắm. Cảm ơn đoàn bác sĩ rất nhiều”. Ðược tiêm vaccine trong dịp này, bà Huỳnh Hằng Ðiền, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được cán bộ y tế đến nhà tiêm ngừa. Tôi bị bệnh hoại tử hai khớp háng đã một năm nay và đang điều trị, đi lại khó khăn. Ðối với người lớn tuổi như chúng tôi, được tiêm vaccine rất là tốt”.
Bác sĩ Huỳnh Thanh Triều, Phó Trưởng Khoa Phòng khám Ða khoa chuyên khoa, đồng thời là cán bộ phụ trách điểm tiêm lưu động CDC Cần Thơ, cho biết: “Theo chỉ đạo của Sở Y tế, Ban Giám đốc CDC Cần Thơ đã thành lập 3 đội tiêm chủng lưu động, ngoài điểm tiêm chủng cố định ở CDC thì bố trí một đội tiêm lưu động có nhiệm vụ tổ chức tiêm chủng cho những người lớn tuổi có bệnh nền, đi đứng khó khăn, những người tàn tật, neo đơn, không thể đến điểm tiêm được thì chúng tôi sẽ tới tận nhà”.
Chăm sóc tinh thần, thể chất
Dịch COVID-19 còn là cú sốc tâm lý rất lớn đối với những NCT. Ðặc biệt, trong thời gian qua, thông tin về các ca tử vong chủ yếu là người có tuổi, có bệnh nền càng làm họ lo lắng, bất an hơn. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên NCT chỉ ở trong nhà, không giao lưu với bên ngoài, ít vận động… Do có sẵn nhiều bệnh nền mạn tính, như: tim mạch, cao huyết áp, đau xương khớp, bà Hồ Kim Y (65 tuổi, ở quận Cái Răng) luôn lo sợ khả năng bị COVID-19 tấn công. Hơn nữa, trong thời gian còn giãn cách xã hội nên hạn chế đi lại, ít gặp người thân và hàng xóm, chỉ ở nhà nên bà Y rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ.
Theo các chuyên gia y tế, để chăm sóc về mặt tinh thần cho NCT trong đại dịch, mối quan hệ trong gia đình đóng vai trò quan trọng. Thay vì ngồi xem tivi quá nhiều, nên tạo cho NCT những thú vui nhỏ, như: chăm sóc cây, nuôi cá, tích cực tập thể dục tại nhà… Ðặc biệt, người già thường hay suy nghĩ tiêu cực trước mọi vấn đề, nên con cái cần hạn chế kể về những khó khăn. Khi thấy người già xuất hiện những biểu hiện khác thường, thay đổi tâm lý, nhất là có các dấu hiệu mất ngủ, chán nản, kém ăn…, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để điều trị kịp thời, tránh kéo dài khiến bệnh nặng, khó điều trị.
Bên cạnh đó, những người thân cần có sự chia sẻ, quan tâm để giúp NCT cảm thấy an toàn. Chú ý bổ sung thêm canxi, vitamin cho người già để tăng cường thể lực, kết hợp thư giãn bằng liệu pháp tâm lý như thiền, yoga...
|
10 LƯU Ý CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ
1. Tuân thủ đúng những hướng dẫn về y tế: Người chăm sóc cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và hướng dẫn, hỗ trợ NCT thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
2. Tìm hiểu thông tin sức khỏe của NCT: Cần nắm rõ bệnh và các loại thuốc mà NCT đang sử dụng; đảm bảo có đầy đủ thuốc và các phương tiện đơn giản để theo dõi thức khỏe như nhiệt kế, máy đo huyết áp. Nhận tư vấn từ cơ sở y tế và nơi cấp phát thuốc.
3. Chia sẻ thông tin về lịch trình sinh hoạt hằng ngày, chế độ dinh dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, cũng như bố trí phối hợp chăm sóc NCT hợp lý.
4. Ðảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý và vật dụng thiết yếu cho NCT, hỗ trợ NCT trong việc mua sắm thực phẩm và các vật dụng thiết yếu.
5. Ðảm bảo môi trường sống an toàn trong nhà cho người cao tuổi. Giữ nhiệt độ trong nhà ấm áp, đảm bảo thoáng khí, đủ ánh sáng. Thường xuyên lau chùi các bề mặt đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch sát khuẩn chứa tối thiểu 60% nồng độ cồn.
6. Nâng cao đời sống tinh thần cho NCT: Thường xuyên trò chuyện, động viên tinh thần, cung cấp sách báo cũng như hướng dẫn NCT sử dụng điện thoại thông minh để trò chuyện với người thân, gia đình. Lắng nghe NCT tâm sự và chia sẻ. Khuyến khích NCT vận động và tập luyện tại nhà.
7. Thường xuyên tìm hiểu thông tin về tình hình dịch COVID-19 nơi NCT sinh sống thông qua các kênh thông tin chính thống.
8. Ðảm bảo có người chăm sóc cho NCT nếu không may người chăm sóc và gia đình bị bệnh.
9. Trang bị phương tiện để đảm bảo an toàn cho NCT như cài đặt nút khẩn cấp trên điện thoại. Lên danh sách và hướng dẫn NCT cách liên hệ với những người có thể trợ giúp.
10. Có số điện thoại của cơ sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương gần nơi NCT sinh sống để được tư vấn khi cần.
|
Bài, ảnh: DUY LÊ