19/01/2019 - 14:01

Chăm lo đời sống hội viên 

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phong Điền đã có nhiều cách làm hay trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Song song đó, không chỉ bằng nội lực của mình, các cấp Hội còn đẩy mạnh huy động nguồn lực để thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chị em khó khăn. Đây là cách làm ý nghĩa đã được Hội LHPN huyện Phong Điền duy trì thực hiện trong nhiều năm qua.

Hội LHPN huyện Phong Điền bàn giao “Mái ấm tình thương” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày cận Tết, gia đình chị Nguyễn Thị Phượng, ngụ tại ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền càng rộn rã niềm vui bởi gia đình sẽ đón Tết trong ngôi nhà mới. Nhiều năm qua, chị Phượng sống đơn thân nuôi 2 con. Cuộc sống kinh tế gia đình chị chỉ trông cậy vào chiếc xe nước mía nhỏ nên khá chật vật, khó khăn. Chị Phượng bộc bạch: “Mỗi ngày tôi bán nước mía chỉ khoảng 100.000 đồng. Lo cái ăn đã vất vả nên việc xây dựng lại căn nhà lành lặn chỉ là ước mơ. Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, Hội LHPN huyện, thị trấn đã hỗ trợ tôi 45 triệu đồng để xây dựng nhà mái ấm tình thương. Tôi rất vui mừng”.

Tương tự, gia đình chị Lê Thị Như Lệ, ngụ tại ấp Thới Giai, xã Giai Xuân cũng là một trong những hội viên được Hội LHPN huyện hỗ trợ nhà mái ấm tình thương. Gia đình chị Lệ thuộc diện hộ cận nghèo. Chị làm công nhân, chồng làm thợ hồ, đời sống bấp bênh. Điều kiện kinh tế thiếu thốn, nhà bị sập, vợ chồng chị Lệ phải dựng tạm lại để có nơi che nắng mưa. Từ nguồn vận động xã hội hóa và sự đóng góp của cán bộ, hội viên, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ gia đình chị Lệ 30 triệu đồng để xây dựng căn nhà nhỏ ấm cúng.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền, hoạt động chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện luôn tích cực đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực chăm lo đời sống hội viên, nhất là hội viên, phụ nữ nghèo. Nổi bật nhất là việc xây dựng nhà ở cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân hằng năm, từ các nguồn vận động, Hội hỗ trợ xây dựng, sửa chữa khoảng 10 căn nhà. Riêng năm 2018, Hội vận động xây dựng mới và sửa chữa 8 căn nhà với tổng trị giá 222 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Hội LHPN huyện, nhấn mạnh: “Hằng năm, các cấp Hội Phụ nữ đều tiến hành rà soát số hội viên phụ nữ nghèo và chọn những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ưu tiên xây cất nhà. Hội LHPN huyện cũng chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên quan tâm, theo dõi việc xây dựng nhà theo đúng quy định và đúng với số tiền mạnh thường quân hỗ trợ. Qua đó, tạo uy tín với các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn”.

Cùng với công tác xây dựng nhà ở, thông qua nguồn vận động xã hội hóa, Hội LHPN huyện thực hiện nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa. Cụ thể, trong năm 2018, Hội LHPN huyện đã tranh thủ nguồn hỗ trợ Kiến Tạo nhịp cầu Nam Phương khởi công xây dựng cầu nối liền 2 ấp Nhơn Phú và Nhơn Phú A (xã Nhơn Nghĩa) với tổng chi phí hơn 600 triệu đồng. Tại lễ khởi công cầu, Hội vận động nhà tài trợ hỗ trợ 70 phần quà cho hội viên phụ nữ và 20 học sinh nghèo học giỏi, với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN huyện Phong Điền tăng cường khai thác các nguồn vốn giúp hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình. Nổi bật là vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 5.794 hội viên phụ nữ khó khăn được vay trên 136 tỉ đồng. Cùng với hỗ trợ vay vốn, các cấp Hội tích cực vận động hội viên duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, như: mô hình đan sọt dây chuối (xã Nhơn Ái); mô hình may áo ấm, trồng hoa kiểng, làm cầu lông vịt, trồng trường sanh, đan giỏ dây nhựa (xã Tân Thới), Hợp tác xã (HTX) chanh không hạt, HTX vườn cây ăn trái (xã Trường Long); mô hình đan đát, HTX cây ăn trái, đan bội hoa kiểng (xã Nhơn Nghĩa ); mô hình nuôi ba ba, trồng sầu riêng (xã Giai Xuân); mô hình trồng rau sạch tại hộ gia đình (xã Mỹ Khánh);...

Với nhiều giải pháp, các cấp Hội Phụ nữ huyện Phong Điền giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên no ấm, ngày càng gắn bó với Hội. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết